- Hàng loạt phụ huynh bị lừa vì cuộc gọi 'con nguy kịch': Kẻ lừa đảo có thể lĩnh án tù chung thân
- Từ hôm nay (1-11), thí điểm tiếp nhận phản ánh cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo qua đầu số 156
- Người phụ nữ sập bẫy lừa đảo 1,4 tỷ đồng khi nghe cuộc gọi giả danh Công an
![]() |
Phụ huynh hoang mang vì nhận được cuộc gọi yêu cầu chuyển khoản cho con mình mổ cấp cứu ở bệnh viện chợ Rẫy |
Gần đây, một số phụ huynh TP.HCM phản ánh việc nhận được điện thoại báo con của họ bị ngã chấn thương sọ não tại trường, phải cấp cứu trong bệnh viện Chợ Rẫy, cần chuyển khoản gấp cho thầy giáo đóng tiền cho con.
Mới đây nhất, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trong mấy ngày qua đã tiếp nhận 3 phụ huynh của Trường Quốc tế Việt Úc TP.HCM đến tìm con do có người thông báo con họ nhập viện cấp cứu ở đó. Trong số này, 2 phụ huynh đã chuyển 70 triệu đồng vào tài khoản do người lạ cung cấp.
Thậm chí ngày 3/3, một phụ huynh đến Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã chuyển 200 triệu cho người lạ vì nghe tin con gặp nạn. Tuy nhiên, trên thực tế, cháu bé đang ở lớp học.
Được biết, các phụ huynh này đều không liên lạc được với giáo viên chủ nhiệm sau khi được gọi điện thông báo nên đã chuyển khoản cho người yêu cầu.
Trước tình trạng lừa đảo này, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản về việc rà soát, chấn chỉnh công tác truyền thông, liên lạc giữa cơ sở giáo dục và gia đình học sinh, sinh viên.
Nhằm đảm bảo an toàn thông tin, có sự kết nối thông suốt giữa cơ sở giáo dục và gia đình học sinh, sinh viên, Sở này yêu cầu các đơn vị rà soát, kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn thông tin cho học sinh, sinh viên và giáo viên tại từng đơn vị.
Các phòng GD-ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý và các đơn vị trực thuộc Sở khẩn trương kiểm tra, rà soát các kênh thông tin liên lạc giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Đồng thời cần công khai đường dây nóng trên cổng thông tin điện tử của cơ sở giáo dục, đảm bảo kết nối, thông tin chính xác.
Ngoài ra, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục phải có biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ học sinh, sinh viên, giáo viên thận trọng khi tiếp nhận thông tin và chủ động kiểm tra, tránh trường hợp thông tin sai sự thật.