Hàng loạt phụ huynh bị lừa vì cuộc gọi 'con nguy kịch': Kẻ lừa đảo có thể lĩnh án tù chung thân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Những ngày qua, việc hàng loạt phụ huynh bị lừa chuyển khoản hàng trăm triệu đồng sau khi nhận cuộc gọi với cùng một kịch bản 'con bị chấn thương nguy kịch' khiến dư luận phẫn nộ.

Khi kẻ lừa đảo tự gắn mác giáo viên

Mới đây, một phụ huynh Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1, TP.HCM) vừa bị lừa 100 triệu đồng sau khi nghe điện thoại từ một số lạ gọi đến thông báo con bị ngã ở trường chấn thương nguy kịch, cô giáo đang chuyển bệnh viện cấp cứu. Do quá lo lắng phụ huynh này đã chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng mà không biết rằng mình đã bị lừa.

Ngoài phụ huynh trên, ngay trong 1 buổi sáng Trường THCS Trần Văn Ơn còn ghi nhận ba phụ huynh khác cũng bị gọi điện lừa tiền, lừa chuyển khoản với chiêu thức tương tự song họ đã cẩn thận gọi lại nhà trường để xác nhận thông tin nên chưa chuyển tiền.

Không chỉ có vậy, sáng 6-3 đã có 2 phụ huynh bị lừa chuyển 250 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo tự xưng là giáo viên. Bệnh viện Chợ Rẫy cũng cho biết, một số phụ huynh đã tìm đến bệnh viện này với kịch bản con bị chấn thương sọ não và yêu cầu chuyển tiền.

Thông báo về việc nhiều đối tượng đã mạo danh bệnh viện để lừa đảo tiền của phụ huynh

Thông báo về việc nhiều đối tượng đã mạo danh bệnh viện để lừa đảo tiền của phụ huynh

Cũng liên quan đến thủ đoạn lừa đảo chuyển tiền, cách đây không lâu, tại thị xã Kinh Môn, Hải Dương, cô giáo chủ nhiệm lớp 1 tại một trường tiểu học đã bị đối tượng giả mạo zalo nhắn tin với các phụ huynh trong lớp yêu cầu chuyển khoản nộp tiền học cho học sinh.

Đối tượng giả mạo bằng cách lập tài khoản zalo, lấy ảnh đại diện của cô giáo ở Kinh Môn.

Sau đó, cá nhân này đã tham gia bằng đường link vào nhóm zalo của lớp do cô giáo kia chủ nhiệm rồi sử dụng zalo giả mạo cô giáo đã kết bạn, nhắn tin với các phụ huynh của học sinh yêu cầu chuyển khoản để nộp tiền học cho con vào số tài khoản mang tên người khác, không phải tên cô giáo.

Trước đó, Công an TP.HCM đã phát đi thông báo xuất hiện tình trạng đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức giả mạo nhân viên kế toán, tài vụ của nhà trường, gửi tin nhắn điện thoại cho phụ huynh học sinh để yêu cầu đóng tiền học phí.

Cần xác minh kỹ trước khi chuyển tiền

Nhìn nhận các sự việc trên dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Thu - Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, thời gian qua, tình trạng giả giáo viên gọi điện hay hack, giả mạo tài khoản Zalo, Facebook của giáo viên nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền của phụ huynh diễn ra khá phổ biến. Do tin tưởng đó là thầy, cô của con mình nhiều bậc cha mẹ đã nhanh chóng sập bẫy.

Về chế tài xử lý những đối tượng có hành vi giả mạo người khác nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Điều 174 BLHS 2015 quy định, người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2-dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng - 3 năm.

Phạm tội có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50-dưới 200 triệu đồng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; Dùng thủ đoạn xảo quyệt…thì bị phạt tù từ 2-7 năm. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 12-20 năm hoặc tù chung thân.

Để hạn chế những vụ việc tương tự tại trường học, cơ quan quản lý về giáo dục cần chỉ đạo các trường rà soát, chấn chỉnh công tác truyền thông liên lạc giữa cơ sở giáo dục với gia đình học sinh, kiểm tra các điều kiện để đảm bảo an toàn thông tin cho học sinh, giáo viên.

Đồng thời, cần có biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn đến cha mẹ học sinh, học sinh, giáo viên thận trọng trong việc tiếp nhận thông tin, chủ động rà soát tránh trường hợp thông tin sai sự thật.

Bên cạnh đó, mỗi cá nhân cần bảo mật thông tin cá nhân, khi nhận được các thông tin, yêu cầu vay, chuyển tiền từ người khác qua mạng xã hội cần phải gọi điện trực tiếp để xác minh lại. Đặc biệt, với các khoản tiền phí, lệ phí, trước khi chuyển khoản cần kiểm tra tài khoản của đơn vị thụ hưởng, tránh nộp tiền vào tài khoản cá nhân có tên lạ - luật sư Thu khuyến cáo.