Trưởng BTC V-League: Trọng tài mắc sai sót tới 2/3 vòng đấu

ANTĐ - Phiên trù bị Thường trực Ban tổ chức giải nhằm chuẩn bị cho cuộc họp tổng kết quý I mùa giải 2013 sẽ diễn ra vào sáng nay (4-4) đã chỉ ra hàng loạt hạn chế, cũng như mặt tích cực sau 3 vòng đấu qua.

PV: Xin ông cho biết sơ qua nội dung cuộc họp tổng kết quý I ?

Trưởng BTC Trần Duy Ly
: Chúng tôi sẽ báo cáo công tác tổ chức, quản lý lượt trận 1,2,3 của mùa giải 2013, đồng thời lắng nghe và ghi nhận những đóng góp của dư luận, giới truyền thông nhằm rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức để mùa giải 2013 được hoàn thiện.

Theo ông, đâu là điểm đáng ghi nhận mùa giải 2013 sau 3 vòng đấu đầu tiên?

Điều đầu tiên là công tác tổ chức năm nay được cải thiện rõ rệt. Công tác chuẩn bị trước trong và sau trận đấu được các BTC sân thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt là công tác an ninh. Sau 3 vòng đấu, không có sự cố nào đáng tiếc xảy ra. Tiêu biểu như ở “chảo lửa” Lạch Tray, khán giả Hải Phòng cổ vũ rất nhiệt tình và có ý thức. Lượng khán giả đến sân cũng tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước, trung bình 8.800 khán giả/trận.

Nhiều ý kiến cho rằng công tác trọng tài là “điểm trừ” lớn nhất qua 3 vòng đấu vừa qua?

Tôi thừa nhận. Công tác trọng tài được dư luận quan tâm và rõ ràng đã có những sai sót. Cụ thể theo đánh giá cá nhân tôi, ngoài vòng 2 điều hành rất tốt, vòng 1 và 3, nhiều trọng tài mắc sai sót. Điển hình như trọng tài Nguyễn Văn Kiên trận SHB ĐN gặp XMSG Xuân Thành, hay Ngô Quốc Hưng trận HN T&T gặp Đồng Nai. Nhưng cũng không thể vì thế mà phủ nhận, nhiều tổ trọng tài đã làm tốt nhiệm vụ. BTC giải đã kiến nghị Ban trọng tài xem xét lại việc phân công trọng tài, rút kinh nghiệm trong thời gian tới, không để tái diễn những sự vụ gây dư luận không tốt.

"Nếu cầu thủ điều tiết hài hòa hành vi, các trận đấu tới sẽ rất đáng xem"

Đã xuất hiện nhiều hình ảnh phản cảm, tiêu biểu là vụ HLV và cầu thủ XMSG Xuân Thành phản ứng thái quá trên sân Chi Lăng, ông nhìn nhận ra sao?

Như tôi đã bày tỏ, việc cầu thủ Việt Cường và HLV Trần Tiến Đại có lời lẽ, cử chỉ không hay hướng về phía tổ trọng tài Nguyễn Văn Kiên là không thể chấp nhận được. Và những mức án kỷ luật mà Ban kỷ luật đưa ra hôm 3-4, tôi cho là hợp lý và có tính răn đe cao. Hơn ai hết, HLV và cầu thủ tự hiểu, làm càn thì chính mình sẽ phải hứng chịu hậu quả.

Ông đánh giá thế nào về chất lượng các trận đấu vừa qua?

Một số trận thuộc vòng 1/8 Cúp Quốc gia diễn ra kém hấp dẫn. Tuy nhiên, 3 lượt trận đầu tiên V-League cũng như 2 vòng đấu đầu giải hạng Nhất tôi cho rằng rất hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao. Minh chứng là số bàn thắng và lượng khán giả đến sân cổ vũ cao. Duy chỉ có điều, các cầu thủ chơi quá quyết liệt. Trung bình có tới 6 thẻ vàng/ trận với V-League và 5 thẻ vàng/trận với hạng Nhất. Nhưng ở khía cạnh nào đó, điều này cho thấy sức cạnh tranh lớn trong cuộc đua vô địch ngay từ những vòng đấu đầu tiên. Nếu các đội bóng biết cách điều tiết hài hòa giữa quyết tâm và hành vi, tôi nghĩ, các trận đấu sắp tới sẽ rất đáng xem.