
Chiếc xe lao xuống ao do chở quá số người quy định và
đoạn đường đi lại không có hành lang an toàn
Thân nhân người bị nạn cho biết, những chuyến xe buýt trong vùng thường xuyên chở quá số người quy định.
Việc đưa đón học sinh bằng xe của trường là một vấn đề rất nhạy cảm ở Trung Quốc, khi có hàng loạt các vụ tai nạn xảy ra. Việc thiếu ngân sách dành cho giáo dục khiến nhiều trường học phải đóng cửa và trẻ em, đặc biệt là những vùng quê xa xôi, phải thường xuyên đi học xa. Chúng đều phải đi những chiếc xe buýt chật chội và quá tải.
Vào năm 2011, 18 trẻ em và 2 người lớn đã thiệt mạng khi một chiếc xe buýt quá tải đâm phải xe chở xăng trong điều kiện đường nhiều sương mù. Chiếc xe chỉ có 9 ghế nhưng lại chở đến 64 người cùng lúc.
1 năm sau đó, một chiếc xe van của trường học cũng lao xuống ao ở tỉnh Giang Tây, giết chết 11 trẻ em và một vụ tai nạn khác ở Quảng Đông cũng giết chết 3 học sinh.
Nội các Trung Quốc đã ban hành đạo luật mới, yêu cầu các trường học phải đặt ra quy định an toàn cho các xe đưa đón học sinh và xử phạt nặng những trường hợp chở quá tải.