Trung Quốc trừng phạt các công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Triệu Lập Kiên ngày 26-10 tuyên bố, Bắc Kinh sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các thực thể Mỹ tham gia bán vũ khí cho Đài Loan.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Triệu Lập Kiên

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Triệu Lập Kiên

Ông Triệu Lập Kiên cho biết thêm, các hãng Lockheed Martin, Boeing Defence và Raytheon sẽ chịu lệnh trừng phạt của Trung Quốc.

Động thái trên của Trung Quốc được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua thương vụ bán vũ khí tiềm năng trị giá 1,8 tỷ USD cho Đài Loan. Cụ thể, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức đệ trình lên Quốc hội nước này việc bán 11 bệ phóng rocket HIMARS của hãng Lockheed Martin cho Đài Loan. Ngoài ra, thương vụ này còn bao gồm 135 quả tên lửa SLAM-ER và 6 hệ thống cảm biến MS-110 Recce.

Căng thẳng ở eo biển Đài Loan leo thang trong những tháng gần đây sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng cường tiếp xúc với chính quyền hòn đảo Đài Loan.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và yêu cầu các nước khác tuân thủ chính sách “Một Trung Quốc”.