Trung Quốc tiêu hủy gần 6 tấn ngà voi bất hợp pháp

ANTĐ - Trung Quốc vừa thực hiện một vụ tiêu hủy ngà voi lớn nhất từ trước tới nay mà họ tịch thu được từ các tay buôn lậu.

Sự kiện này được thông báo rộng rãi cũng như tập trung rất đông giới truyền thông trong và ngoài nước. Trung Quốc muốn tỏ rõ quan điểm về vấn đề này, họ cho rằng việc buôn bán ngà voi và các sản phẩm từ nga voi là một hành động dã man, phi pháp.

Các nhà hoạt động môi trường cũng đánh giá cao sự kiện này, vì nó sẽ có sức ảnh hưởng không chỉ với Trung Quốc mà còn với tất cả những người quan tâm tới môi trường và động vật trên toàn thế giới.

Trung Quốc được coi là thị trường nhập lậu ngà voi lớn nhất trên thế giới. Nạn nhập lậu ngà voi ngày một tăng mạnh, con số 6.000 kg ngà voi quý này thực sự khiến cho người ta rùng mình và tự đặt câu hỏi: Không biết bao nhiêu con voi đã phải lìa đời trước họng súng của những kẻ buôn lậu?