Trung Quốc sẽ đưa phụ nữ đầu tiên lên vũ trụ

ANTĐ - Trung Quốc có thể sẽ đưa người phụ nữ đầu tiên lên vũ trụ vào năm 2012 sau khi các nữ phi hành gia hoàn thành khóa huấn luyện về ghép nối vũ trụ có người lái đầu tiên, truyền thông Trung Quốc hôm nay12-3 đưa tin. 

Đây được xem là bước mới nhất trong chương trình xây dựng trạm vũ trụ riêng cho Trung Quốc đến năm 2020.

Ông Niu Hongguang - Phó Chỉ huy chương trình này cho biết, trong nhóm phi hành gia đang được huấn luyện, 3 phi hành gia được lựa chọn sẽ lên tàu Thần Châu IX rời Trái đất vào khoảng từ tháng 6 đến 8-2012 để nối ghép với trạm vệ tinh Thiên Cung 1 hiện đang quay quanh quỹ đạo Trái đất.

Sau khi ghép nối, các phi hành gia sẽ tạm thời chuyển sang Thiên Cung 1 để tiến hành các thí nghiệm nghiên cứu khoa học. Thiên Cung 1 là trạm không gian đầu tiên của Trung Quốc, được phóng lên vũ trụ hồi tháng 9-2011. Tháng 11-2011, tàu Thần Châu VIII không người lái đã trở lại Trái đất sau khi lắp ghép thành công với Thiên Cung 1 trong cuộc nối ghép trên vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc.