Trung Quốc phóng tên lửa đẩy Trường Chinh 3B đưa vệ tinh lên quỹ đạo

ANTD.VN -  Trung Quốc ngày 17-5 đã phóng một vệ tinh lên quỹ đạo, đánh dấu bước tiến trong việc cải thiện hệ thống định vị Bắc Đẩu của nước này. Vệ tinh này được tên lửa đẩy Trường Chinh 3B phóng lên lúc 10h49 từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc. Đây là vệ tinh định vị Bắc Đẩu thứ 56 Trung Quốc phóng vào vũ trụ, đồng thời là vệ tinh dự phòng đầu tiên của dự án Bắc Đẩu-3, nhằm chuyển đổi hệ thống định vị của nước này thành mạng lưới định vị toàn cầu.