Israel phóng thành công vệ tinh do thám thế hệ mới

ANTD.VN -  Ngày 29-3, Israel đã phóng thành công vệ tinh do thám thế hệ mới lên quỹ đạo nhằm tăng cường năng lực giám sát của nước này trong bối cảnh căng thẳng với Iran. Bộ Quốc phòng Israel cho biết, vụ phóng vệ tinh Ofek-13 đã được lên kế hoạch từ trước đó nhiều tháng. Ofek-13, do Công ty Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel (IAI) thuộc sở hữu nhà nước sản xuất, là vệ tinh mới nhất trong loạt vệ tinh sản xuất trong nước lần đầu tiên được phóng lên quỹ đạo hồi năm 1988. Vệ tinh được phóng bằng tên lửa Shavit từ căn cứ không quân kiêm sân bay vũ trụ Palmachim lúc 2h10 sáng 29-3 (theo giờ địa phương). Giám đốc điều hành IAI, Boaz Levy cho biết Ofek-13 là vệ tinh tiên tiến, có khả năng thu thập thông tin tình báo trong mọi điều kiện thời tiết và tầm nhìn.