Trung Quốc khiêu khích, kích động nhằm đưa Việt Nam vào “bẫy”

ANTĐ - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng, nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó. Còn tại Biển Đông, Trung Quốc vẫn tìm nhiều cách kích động, khiêu khích nhằm đưa Việt Nam vào "bẫy".
Bản tin phát thanh ngày 23-5-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

Trong chuyến thăm và làm việc tại Philippines, trả lời câu hỏi của phóng viên quốc tế, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: "Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Việt Nam luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó". Đồng thời khẳng định, Việt Nam không tham gia bất cứ liên minh quân sự nào để chống lại một quốc gia khác và đây là chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam.

Trung Quốc khiêu khích, kích động nhằm đưa Việt Nam vào “bẫy” ảnh 1
Tại khu vực hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981, Trung Quốc vẫn tìm nhiều cách kích động, khiêu khích nhằm đưa Việt Nam vào "bẫy"


Tại Hà Nội, trao đổi xung quanh vấn đề Biển Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng nói, chúng ta phải cương quyết nhưng cũng phải rất thận trọng, nếu không có thể sẽ gây ra những bức xúc không cần thiết. Đồng thời cho biết, Quốc hội Việt Nam cũng kêu gọi nghị viện các nước lên tiếng. Trước hết, cần lên tiếng về mặt tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 mà Trung Quốc cũng là một trong những nước tham gia. 

Trong khi đó, trên trang mạng chính thức của Nhà Trắng đã xuất hiện bản kiến nghị yêu cầu chính quyền Obama trừng phạt Trung Quốc về việc nước này hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Bản kiến nghị cần 100.000 chữ ký ủng hộ để Nhà Trắng phải đưa ra phản hồi và cho đến sáng 22-5, bản kiến nghị đã có hơn 23.000 chữ ký ủng hộ. Như vậy, từ nay đến hết ngày 11-6, bản kiến nghị cần thu thập thêm gần 77.000 chữ ký ủng hộ, để đạt tới mốc 100.000 chữ ký trước ngày 12-6.

Còn tại khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981, các hoạt động của tàu kiểm ngư của Việt Nam vẫn duy trì khoảng 20 tàu làm nhiệm vụ kiên quyết yêu cầu phía Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục đia tại vùng biển Việt Nam. Ngày 22-5, lực lượng kiểm ngư Việt Nam vẫn kiên quyết tiến sâu và áp sát giàn khoan hơn để phát loa tuyên truyền, yêu cầu tàu Trung Quốc rời khỏi khu vực thuộc chủ quyền Việt Nam. 
Theo nhận định của Cục Kiểm ngư Việt Nam, tình hình ở khu vực Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép đã có phần lắng dịu. Số tàu của Trung Quốc vây quanh bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép đã giảm xuống còn 125 thay vì 137 như trước đó 1 ngày. Tuy nhiên, các tàu Trung Quốc vẫn tìm nhiều cách kích động, khiêu khích nhằm muốn lực lượng kiểm ngư Việt Nam va vào, để họ quay phim, chụp ảnh. Tuy nhiên, các tàu làm nhiệm vụ của Việt Nam không mắc mưu và vẫn kiên định đấu tranh bằng biện pháp hòa bình.