Trung Quốc: Gã đàn ông man rợ chặt tay con người tình

ANTĐ - Một người đàn ông Trung Quốc hôm 10/7 đã bị tuyên án 11 năm tù vì tội chặt tay một cậu bé mới 10 tuổi, rồi luộc chín.

Vụ việc xảy ra vào tháng 10-2013 tại một nhà trọ ở quận Thiết Tây, Trung Quốc. Wang Xinyu (31 tuổi) đã xích mích với người tình và quay ra trút giận lên con trai cô này.

Sau khi bình tĩnh lại Wang vội đưa cậu bé vào bệnh viện
Sau khi bình tĩnh lại Wang vội đưa cậu bé vào bệnh viện 


Wang đánh vào đầu cậu bé sau đó dùng dao cắt bàn tay phải của cậu rồi ném vào ấm nước đang sôi.

Sau khi bình tĩnh lại Wang vội đưa cậu bé vào bệnh viện, tuy nhiên đã quá muộn, các bác sĩ không thể nối lại bàn tay cho cậu bé vì nó đã bị luộc chín quá lâu.

Sau đó Wang tới trụ sở cảnh sát để đầu thú. Trong phiên tòa xét xử hôm 10/7, anh ta xin lỗi và thừa nhận hành vi của mình. Luật sư của Wang biện hộ rằng thân chủ của mình hành động trong lúc mất kiểm soát và mong được sự khoan hồng của phát luật.

Mặc dù Wang đã có hành vi bạo lực gây tổn thương nghiêm trọng cho một đứa trẻ nhưng anh ta cũng đã cố gắng khắc phục hậu quả và được gia đình nạn nhân tha thứ nên tòa tuyên phạt Wang mức án là 11 năm.