Đài Loan thành lập đơn vị vận hành hệ thống pháo phản lực HIMARS

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) vừa thành lập đơn vị vận hành hệ thống pháo phản lực HIMARS do Mỹ sản xuất.
Hệ thống pháo phản lực M142 HIMARS được quân đội Mỹ triển khai trong cuộc tập trận Red Flag Alaska tại Fort Greely, Alaska năm 2020

Hệ thống pháo phản lực M142 HIMARS được quân đội Mỹ triển khai trong cuộc tập trận Red Flag Alaska tại Fort Greely, Alaska năm 2020

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết, đây là lần đầu tiên một đơn vị như vậy được thành lập trên hòn đảo này. Các hệ thống vũ khí nêu trên đã được Mỹ cung cấp cho đảo Đài Loan vào năm ngoái.

Người đứng đầu Cơ quan Phòng vệ Đài Loan, Wellington Koo đã tham dự buổi lễ thành lập đơn vị này. Ông cho biết binh lính và sĩ quan của đơn vị mới đã được đào tạo tại Mỹ.

Theo các phương tiện truyền thông, hệ thống HIMARS được Mỹ cung cấp cho Đài Loan có thể phóng tên lửa GMLRS với tầm bắn 80km và tên lửa ATACMS với tầm bắn lên tới 300km. Hiện chưa rõ liệu cả hai loại tên lửa này có được Washington cung cấp cho Đài Bắc hay không.

Đài Loan được cho là đã đặt mua tổng cộng 29 hệ thống HIMARS từ Mỹ, 11 hệ thống trong số đó đã được chuyển giao. Hồi giữa tháng 5 vừa qua, Đài Loan đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật đầu tiên sử dụng hệ thống pháo phản lực HIMARS tại một căn cứ địa phương. Các hệ thống này cũng đã được thử nghiệm vào tháng 6.

Hồi tháng 1 năm nay, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ khi đó là ông Mike Waltz cho biết Washington có kế hoạch tăng tốc độ cung cấp vũ khí cho Đài Loan. Theo ông Waltz, Mỹ muốn tăng cường năng lực phòng thủ cho Đài Loan, bao gồm việc cung cấp hệ thống tên lửa di động, máy bay không người lái và công nghệ giám sát tiên tiến.

Trung Quốc coi hòn đảo Đài Loan là một phần không thể tách rời của đất nước theo nguyên tắc “Một Trung Quốc”. Bắc Kinh đã lên án việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Bắc là gây bất ổn và khiêu khích. Để đáp trả, Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận hải quân và không quân thường xuyên xung quanh hòn đảo này.