Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an

Trung Quốc đang cố tình biến vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam thành vùng biển có tranh chấp

ANTĐ - Những diễn biến mới hết sức thô bạo của Trung Quốc trên Biển đông trong thời gian gần đây như việc đưa thêm giàn khoan tới vùng biển chồng lấn với Việt Nam, tập kết vật liệu xây dựng đảo nhân tạo ở Gạc Ma với cả đường bằng và cảng tàu, công bố bản đồ mà Trung Quốc vẽ ra với 10 đoạn chiếm hầu hết Biển Đông, trắng trợn hơn Trung Quốc còn có ý định xây dựng đảo Chữ Thập thành một căn cứ quân sự… tất cả những kế hoạch này đều nằm trong chiến lược, thủ đoạn của Trung Quốc. 

Thủ đoạn của họ theo hai hướng. Hướng thứ nhất là biến vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam thành cái gọi là có tranh chấp. Bước thứ hai là “lấy thịt đè người”, hiện thực hóa đường lưỡi bò và chiếm đoạt không gian sinh tồn của Việt Nam trên Biển Đông. Chiến lược của họ là không đánh mà thắng, họ không động binh mà lấn từng bước theo kiểu “tằm ăn”, để hòng “nuốt” từng miếng một vùng biển của Việt Nam thông qua các loại tàu được gọi là quản lý Nhà nước như hải giám, hải cảnh, kiểm ngư.

Đây là loại tàu có hình thức là tàu dân sự nhưng có vũ trang. Hành động của Trung Quốc đã vi phạm Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982, vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc, vi phạm tuyên bố ứng xử của các bên trên Biển Đông- DOC mà Trung Quốc đã tham gia ký kết, vi phạm 5 tuyên bố chung mà chính ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường đã tham gia ký kết. Điều đó cho thấy họ không bao giờ làm theo những điều họ nói. Chúng ta cần phải nhìn rõ bộ mặt thật của họ và đừng mơ hồ về 16 chữ vàng, 4 tốt. Những ai mơ hồ về điều này sẽ là có lỗi với dân tộc, sớm muộn cũng sẽ bị lịch sử lên án. 

Thế giới không bao giờ công nhận cái đường lưỡi bò phi lý mà Trung Quốc tự vẽ ra. Phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế đối với hành động hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông trong suốt gần 2 tháng qua kể từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 xuống vùng biển của Việt Nam đã là những minh chứng rõ nhất cho điều đó. Trung Quốc đang làm xấu đi bộ mặt của mình trên trường quốc tế, Trung Quốc đã để cho cả 8 tỷ người trên hành tinh nhìn thấy bộ mặt hiếu chiến của họ.

Có thể nói, chưa bao giờ Trung Quốc bị cộng đồng quốc tế phê phán gay gắt như hiện nay, chưa bao giờ bộ mặt hung hăng của họ bị phơi bày cho cả 8 tỷ người trên hành tình chứng kiến như thế này.

Cộng đồng quốc tế không có một nước nào ủng hộ những hành động phi pháp của Trung Quốc. Ngay như việc Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tặng cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tấm bản đồ cổ Trung Quốc không có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam nhân chuyến thăm châu Âu của lãnh đạo Trung Quốc tôi cho rằng không phải là chuyện tình cờ, không phải ngẫu nhiên mà bà Thủ tướng Đức đã chọn món quà như vậy. Thông điệp gián tiếp mà bà Thủ tướng Đức muốn nhắn nhủ với Trung Quốc  được giải mã rằng Đức là Tổ quốc của châu Âu. Trung Quốc không có cơ sở pháp lý nào để khẳng định chủ quyền ở Hoàng Sa, Trường Sa. Bà Angela Merkel cũng như châu Âu không thừa nhận hành động hung hăng của Trung Quốc làm thay đổi hiện trạng trên Biển Đông. 

Tôi cho rằng Trung Quốc phải nhận ra sự lên án của cộng đồng quốc tế là thất bại lớn nhất của họ. Thất bại này buộc họ phải tính toán các hành động tiếp theo.