Trung Quốc chối bỏ trách nhiệm trong giải quyết vấn đề Triều Tiên

ANTD.VN - Trung Quốc vừa lên tiếng khẳng định rằng, nước này không nên bị coi là bên chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên, đồng thời cho rằng nhiều nước khác đang tỏ ra thiếu hợp tác trong việc giảm thiểu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang khẳng định rằng, nước này tuân theo các nghị quyết của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên, trong khi nhiều quốc gia khác lại dùng cuộc khủng hoảng này để chỉ trích, thậm chí làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Trung Quốc.

 “Trung Quốc không nên là bên bị đổ lỗi cho tình hình căng thẳng hiện nay, chúng tôi cũng không nắm giữ chìa khóa của vấn đề. Khi Trung Quốc cố gắng hạ nhiệt tình hình thì nhiều nước lại đổ thêm dầu vào lửa. Như thế làm sao những nỗ lực của chúng tôi có thể đi đến kết quả và làm sao để vấn đề hạt nhân tại Triều Tiên được giải quyết?”, ông Geng cho hay.

Trung Quốc khẳng định không có tầm ảnh hưởng lớn đến Triều Tiên như các nước vẫn nghĩ

Lời phàn nàn này đến chỉ ít lâu sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống  Mỹ Donald Trump có cuộc điện đàm, trong đó, phía Bắc Kinh cảnh báo một vài nhân tố tiêu cực đang ảnh hưởng đến quan hệ Trung Quốc – Mỹ vì vấn đề Triều Tiên.

Trung Quốc là đồng minh ngoại giao lớn và đối tác kinh tế duy nhất của Triều Tiên, chính vì vậy, Mỹ và nhiều quốc gia khác đã kêu gọi Bắc Kinh hành động mạnh tay hơn nhằm buộc Triều Tiên không thể tiếp tục phát triển tên lửa và hạt nhân.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã nhiều lần làm rõ rằng, quan điểm về việc họ có tầm ảnh hưởng lên Triều Tiên đang bị làm quá. Gần đây, Trung Quốc đã tỏ ý không hài lòng khi một ngân hàng của nước này bị cắt quan hệ với hệ thống tài chính Mỹ vì bị nghi ngờ giúp Triều Tiên rửa tiền.