Trung Quốc chỉ trích Mỹ vì kế hoạch triển khai tên lửa đánh chặn đến Hàn Quốc

ANTĐ -   Việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến của Mỹ tới Hàn Quốc có thể gây ra một phản ứng quyết liệt từ Triều Tiên, phó đại sứ Trung Quốc ở Mỹ nhân định vào hôm 17-10.

“Động thái này của Mỹ có thể gây ra những phản ứng quyết liệt từ phía Triều Tiên. Mỹ gần đây đã tăng cường quan hệ đồng minh với Hàn Quốc và Nhật Bản do cuộc khủng hoảng hạt nhân ở Triều Tiên. Mỹ cũng đã tăng cường hiện diện quân sự ở Đông Bắc Á bằng việc triển khai thêm nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa tới khu vực này”, hãng tin Yonhap trích lời phó đại sứ, Xu-bu, phát biểu tại trường đại học Peking.

Trung Quốc cho rằng việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tới Hàn Quốc có thể khiến Triều Tiên phản ứng quyết liệt

Đầu tháng 10, giới chức quốc phòng Mỹ tuyên bố Washington đang cân nhắc triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến đến Hàn Quốc. Tuy nhiên, Seoul hiện vẫn chưa nhận được lời yêu cầu chính thức. Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ có thể hạ được những tên lửa đạn đạo tầm ngắn và trung.

Chính sách của Trung Quốc ở bán đảo Triều Tiên là tập trung vào bình ổn tình hình hơn là phi hạt nhân hoá. Vào tháng 2-2014, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi Trung Quốc gia tăng áp lực lên Triều Tiên nhằm ép buộc nước này quay trở lại bàn đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi.

Triều Tiên đã tuyên bố phát triển vũ khí hạt nhân từ năm 2005 và tiến hành hàng loạt cuộc thử nghiệm vào các năm 2006, 2009 và 2013. Chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng đã làm dấy lên các cuộc biểu tình quy mô lớn của cộng đồng quốc tế bao gồm cả những lời kêu gọi nước này quy trở lại bàn đàm phán 6 bên, bao gồm Triều Tiên, Hàn Quốc, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản, nhằm giảm thiểu các hoạt động hạt nhân. Bình Nhưỡng đã rút lui khỏi cuộc đàm phán này từ năm 2009.