Trung Quốc: Cháy mỏ vàng, 9 người chết

ANTĐ - Ít nhất 9 người thiệt mạng, 28 người khác bị thương trong vụ tai nạn ngộ độc khí carbon monoxide tại một mỏ vàng ở tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc. 

Nhà chức trách địa phương cho biết, hỏa hoạn xảy ra khoảng 4h sáng 15-1 khi có tổng cộng 51 thợ mỏ đang làm việc bên trong mỏ vàng Lão Kim Xưởng ở thành phố Hoa Điện. 13 người đã may mắn thoát ra được còn một thợ mỏ sau đó cũng được kéo lên và không bị thương tích gì. Hiện chưa rõ tình hình sức khỏe của 28 nạn nhân còn lại, cũng như nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó 1 ngày đã xảy ra vụ cháy nhà máy tại tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Do sương mù dày đặc bao phủ, nên sau 3 giờ, vụ hỏa hoạn mới được phát hiện. Tuy nhiên, phải mất 10 giờ, lực lượng cứu hỏa mới dập tắt được đám cháy khi phần lớn đồ đạc trong nhà máy đã bị thiêu rụi. Sương mù dày đặc cũng làm tầm nhìn giảm gây tai nạn liên hoàn ở tỉnh Chiết Giang khiến 2 người chết và 8 người bị thương hôm 15-1.