Trung Quốc bắt giữ tổng giám đốc công ty đóng tàu sân bay

ANTD.VN - Ngày 16-6, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc (CSIC), ông Tôn Ba đã bị nhà chức trách Trung Quốc bắt giữ vì bị tình nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCCI) cho biết, ông Tôn Ba, 57 tuổi (ảnh), bị tình nghi tham nhũng và đang bị điều tra theo điều lệ đảng và đồng thời ông Tôn Ba cũng đang bị Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc điều tra.

Cuộc điều tra của CCCI tiến hành trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang đẩy nhanh việc hiện đại hóa hải quân nước này. CSIC là một trong 2 hãng đóng tàu lớn nhất Trung Quốc và CSIC luôn dẫn đầu công nghệ trong lĩnh vực đóng tàu hải quân, tàu ngầm hạt nhân, tàu ngầm, tàu sân bay.

Tại xưởng đóng tàu ở thành phố Đại Liên (Trung Quốc), CSIC đang hoàn thiện tàu sân bay nội địa đầu tiên “Type 001A” và dự kiến đưa vào sử dụng vào năm 2020. Type 001A được sản xuất theo thiết kế của tàu sân bay Liêu Ninh, tàu sân bay duy nhất của Trung Quốc đang hoạt động.

Sự nghiệp của ông Tôn được phất lên từ xưởng đóng tàu ở Đại Liên, từ chuyên viên thiết kế đến nhà sản xuất tàu biển. Năm 2009, ông Tôn trở thành thành viên ban lãnh đạo CSIC kiêm Chủ tịch Tập đoàn đóng tàu Đại Liên. Năm 2015, ông Tôn được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc CSIC.

Ông Tôn Ba là nhân vật mới nhất bị bắt giữ trong chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012, nhắm vào tất cả hàng ngũ quan tham của nước này kể cả người được cho là đã “hạ cánh an toàn”.