Trung Quốc: Nguyên Bí thư Thành ủy Trùng Khánh bị khai trừ Đảng

ANTD.VN - Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xem xét và thông qua báo cáo điều tra về ông Tôn Chính Tài, nguyên Bí thư Thành ủy Trùng Khánh trong phiên họp ngày 29-9 và đưa ra quyết định khai trừ Đảng ông này do “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”. 

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc đã mở cuộc điều tra đối với ông Tôn Chính Tài và ngày 14-7 vừa qua, ông này đã bị miễn nhiệm chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh. Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật sau cuộc họp hôm 29-9, ông Tài đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để nhận hối lộ một lượng lớn tiền và quà tặng; hành động này đã làm tổn hại lớn đến uy tín của Đảng và đất nước, gây ảnh hưởng “cực kỳ xấu” tới xã hội. Vụ việc sẽ được chuyển cho cơ quan tư pháp xử lý.