Trung Quốc bắt giữ các nhà hoạt động vì nữ quyền trước thềm 8/3

ANTĐ - Một luật sư Trung Quốc vừa cho hay, chính quyền nước này đã bắt giữ ít nhất 2 nhà hoạt động vì nữ quyền, trong bối cảnh Trung Quốc đang mạnh tay xử lý những nhân vật bất đồng chính kiến trước các cuộc biểu tình dự kiến sẽ diễn ra vào dịp cuối tuần để kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Nhà hoạt động Li Tingting

Được biết, một trong hai người bị bắt là Li Tingting (được biết tới với biệt hiệu Li Maizi) – một nhà vận động quyền cho các thiếu nữ trẻ. Nhân vật này được biết nhiều nhất qua chiến dịch liên quan tới các nhà vệ sinh unisex (unisex: Dành cho cả 2 giới, nam và nữ). Nhà hoạt động còn lại bị bắt giữ trong đợt này là Zheng Churan.

Vị luật sư của Li tên là Yan Xi cho biết qua điện thoại: “Họ không nói rõ tại sao cô Li bị bắt. Nhưng tôi đoán rằng nó có liên quan tới việc chính quyền muốn ổn định xã hội trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3”.

Trong khi đó, một nhà hoạt động khác thân quen với 2 người vừa bị bắt nói rằng, họ và những người vận động vì nữ quyền khác đang lên kế hoạch cho một cuộc biểu tình chống lại nạn quấy rối tình dục trên các phương tiện giao thông công cộng vào ngày 7/3 ở cả Bắc Kinh, Quảng Châu và một số nơi khác.

Được biết, các vụ bắt giữ được tiến hành vào tối thứ Sáu (6/3).

“Không chỉ có hai người họ bị bắt đâu, cảnh sát còn tìm kiếm nhiều nhà tổ chức các hoạt động vì nữ quyền khác. Vậy nên nhiều cuộc biểu tình đã buộc phải hủy bỏ”, nhà hoạt động giấu tên và có mối liên hệ với 2 người mới bị bắt chia sẻ.

Trong khi đó, phía lực lượng cảnh sát Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra bình luận nào.

Tại Quảng Châu, một nhân viên cảnh sát trả lời điện thoại đã nói rằng chưa có thông tin nào được công bố về vụ việc vừa qua.