TP.HCM:

Trùm đường dây hóa kiếp xe gian núp bóng chủ tiệm sửa xe

ANTĐ - Ông trùm núp bóng chủ tiệm sửa xe đã cùng đàn em tìm mua các loại xe máy “xịn” phạm pháp với giá rẻ, sau đó làm giả giấy tờ bán lại với giá cao. Băng nhóm này vừa bị công an quận Gò Vấp, TP.HCM xóa sổ.

Cơ quan CSĐT công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết, đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 6 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Khỏe (SN 1983, ngụ tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú tại quận Gò Vấp), Ninh Trọng Thanh (SN 198), Phạm Quốc Cường (SN1979, cùng ngụ quận Phú Nhuận), Phạm Minh Chánh (SN 1974, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Nhất Duy (SN 1966, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) và  Nguyễn Huy Cường (SN 1981, ngụ quận Tân Bình). Các đối tượng trên bị bắt giữ để điều tra về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Băng nhóm hóa kiếp xe gian bị bắt giữ tại cơ quan công an

Trước đó, qua công tác điều tra, vào khoảng 14h15 chiều 28/4, lực lượng công an quận Gò Vấp đã bất ngờ kiểm tra tiệm sửa xe do Nguyễn Văn Khỏe làm chủ trên đường Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp thì phát hiện chiếc xe máy hiệu SHi BKS 59S1 – 06869 có dâu hiệu nghi vấn. Khỏe không xuất trình được giấy tờ cũng như nguồn gốc chiếc xe trên. Công an đã lập biên bản phạm tội quả tang đối với Nguyễn Văn Khỏe, đồng thời thu giữ chiếc xe trên.

Qua đấu tranh khai thác, Khỏe thừa nhận chuyên nghề mua xe gian, kiêm làm giả giấy tờ xe rồi lừa bán cho người khác sử dụng để thu lợi bất chính. Cụ thể thông tin điều tra ban đầu cho biết, Khỏe và Phạm Quốc Cường cùng các đối tượng trên chuyên tìm mua các loại xe tay ga “xịn” như: SHi, Air Blade, Dylan… có nguồn gốc phạm pháp, không có giấy tờ, từ các đối tượng không rõ lai lịch với giá rẻ. Sau đó, Khỏe và đồng bọn làm giả giấy tờ, BKS rồi bán lại cho khách mua xe với giá cao ngay tại tiệm sửa xe trên.

Đến nay cơ quan công an đã làm rõ 6 vụ hóa kiếp xe phạm pháp của băng nhóm do Khỏe cầm đầu. Điển hình là khoảng tháng 1/2013 Quốc Cường mua lại của 1 người tên Tuấn (không rõ lai lịch) chiếc xe máy hiệu SHi với giá 39 triệu đồng, dù trước đó Cường đã biết rõ xe không có giấy tờ, nguồn gốc phạm pháp. Qua sự giới thiệu của Thanh, Quốc Cường bán lại xe trên cho Khỏe với giá 42 triệu đồng. Sau khi làm giả giấy tờ, Khỏe đem bán cho anh T.V.H (SN 1971, ngụ quận Gò Vấp) với giá 80 triệu đồng mà anh này không hề biết đã mua phải xe gian.

Tại cơ quan điều tra, Khỏe và đồng bọn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Khám xét nơi ở các đối tượng, công an thu giữ tang vật gồm 5 xe tay ga các loại như Shi, Air Blade, Dylan… cùng nhiều giấy đăng ký xe và BKS giả. Hiện cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan.