'Trong khó khăn, càng bật lên bản lĩnh và cả sự kiêu hãnh'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đánh giá về việc thực hiện công tác chuyên môn của An ninh Thủ đô trong năm 2022, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô khẳng định: "Càng khó khăn, chúng ta càng bật lên được bản lĩnh, và cả sự kiêu hãnh".

Sáng nay (12-1), được sự đồng ý của Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Ban Biên tập An ninh Thủ đô đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023.

Song hành hiệu quả công tác chuyên môn và hoạt động xã hội

Báo cáo trung tâm tại hội nghị do Thiếu tá Chu Quốc Dũng - Phó Trưởng Ban biên tập An ninh Thủ đô trình bày nêu rõ: Năm 2022, quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP về nhiệm vụ công tác Công an năm 2022, hưởng ứng phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” do CATP phát động, An ninh Thủ đô đã chủ động tuyên truyền có hiệu quả những chủ trương, kế hoạch lớn của Bộ Công an, Thành phố và CATP, như Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới"; Đề án 06 của Chính phủ; Nghị quyết số 09 của Đảng ủy CATP Hà Nội về xây dựng đội ngũ cán bộ chỉ huy trong tình hình mới...

An ninh Thủ đô đã tham mưu CATP báo cáo, đề xuất Thành phố xây dựng Đề án “Phát huy vai trò lực lượng CAND trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của CATP Hà Nội”.

Về công tác xuất bản phát hành, năm 2022 có 220 triệu người đọc An ninh Thủ đô điện tử. Chỉ số xếp hạng Website ở Việt Nam là 43, trung bình hàng ngày có gần 1 triệu lượt bạn đọc truy cập.

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị

Năm 2022 (từ 15/12/2021 đến 14/11/2022), An ninh Thủ đô đã xuất bản và phát hành 345 kỳ báo, trong đó có 1 số báo đặc biệt nhân dịp Tết Nhâm Dần và 1 số đặc biệt kỷ niệm ngày 21/6.

Chương trình truyền hình an ninh (ATV) phát sóng trên kênh H2 Truyền hình Hà Nội với thời lượng 5 buổi/tuần và phát lại trên kên HiTV của Truyền hình cáp Hà Nội. Thời lượng 30 phút mỗi buổi phát sóng.

Cùng với công tác chuyên môn, An ninh Thủ đô tích cực triển khai các hoạt động xã hội tình nghĩa. Như phối hợp với Quỹ Thiện Tâm của tập đoàn VinGroup đã mang 500 suất quà, mỗi suất 600.000 đồng đến với 500 hộ dân nghèo huyện Cao Phong và Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình;

Phối hợp cùng Phòng Tham mưu - CATP Hà Nội thăm và tặng quà thương bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội;

Phối hợp với Công ty TNHH Bell Đức tổ chức chương trình “Áo trắng em tới trường” trao tặng 3.5 tấn bột giặt cho các em học sinh trường THPT số 1 Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) trị giá 350 triệu đồng;

Ngoài ra, An ninh Thủ đô tiếp tục hỗ trợ nuôi 8 cháu là con cán bộ Công an Hà Nội (hy sinh trong khi làm nhiệm vụ).

Năm 2022, nhiều cán bộ chiến sỹ ANTĐ được tăng Bằng khen, Giấy khen

Năm 2022, nhiều cán bộ chiến sỹ ANTĐ được tăng Bằng khen, Giấy khen

Mỗi vị trí thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất

"2022 là năm mà An ninh Thủ đô đối diện với muôn vàn khó khăn, thử thách chưa từng có", Thượng tá Nguyễn Thanh Bình chia sẻ đánh giá của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, và cũng chính là cảm nhận của mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động An ninh Thủ đô.

Song, "càng trong khó khăn, chúng ta càng bật lên bản lĩnh, và cả sự kiêu hãnh", Thượng tá Nguyễn Thanh Bình khẳng định, khi nói về công tác chuyên môn, về những giải thưởng, sự vinh danh đối với các tác phẩm báo chí - truyền hình mà An ninh Thủ đô đã được vinh danh. Đó là những cố gắng, kết quả được cơ quan cấp trên, đồng nghiệp và bạn đọc ghi nhận, cảm phục.

Những định hướng, phương hướng, yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 đã được Thượng tá Nguyễn Thanh Bình thay mặt cấp ủy, chỉ huy đơn vị quán triệt đến cán bộ, chiến sỹ, với mong muốn - tinh thần xuyên suốt, là: Từng vị trí, từng phần việc sẽ phải có nhận thức và triển khai thực hiện với trách nhiệm cao nhất. Có như vậy, khó khăn đến mấy cũng sẽ vượt qua.

Năm 2022, tập thể An ninh Thủ đô được trao tặng 3 Bằng khen, 5 Giấy khen; có 20 cá nhân được tặng 2 Bằng khen và 18 Giấy khen của các cấp lãnh đạo.

An ninh Thủ đô đã giành hàng loạt giải thưởng về báo chí như: Giải A Giải báo chí Xây dựng Đảng TP Hà Nội với loạt bài “Bí thư cấp ủy- Tư lệnh đích thực trong “cuộc chiến” khốc liệt với dịch Covid-19”;

Giải A Giải báo chí về phát triển văn hóa Hà Nội và giành Giải A Giải báo chí Ngô Tất Tố với loạt bài “Giữ lại dòng chảy lịch sử văn hóa các con sông định danh cho Hà Nội”;

Giải Khuyến khích Giải Búa Liềm Vàng toàn quốc với loạt bài “Phòng từ gốc, chống đến cùng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến tham nhũng, tiêu cực”;

Đạt Huy chương Vàng với tác phẩm “Theo dấu đường dây đẻ thuê” và 3 Bằng khen tại Liên hoan Truyền hình, phát thanh CAND lần thứ XIII-2022.