Trông giữ xe phải có quy củ

ANTĐ - Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, từ đầu tháng 8, công an các quận, huyện đã đồng loạt kiểm tra nhằm đưa hoạt động trông giữ xe vào quy củ.

Nhiều điểm trông giữ xe đã đi vào nề nếp hơn

Các điểm trông giữ xe khu vực Hoàn Kiếm, Đống Đa… thường là những điểm nóng trong việc thu vé vượt quá giá quy định, lấn chiếm lòng đường, mất trật tự giao thông thời gian qua. Song, ghi nhận của phóng viên ANTĐ trong ngày 11-8 cho thấy, nhiều điểm trông giữ xe ở khu vực này đã hoạt động có trật tự, quy củ hơn, và đặc biệt, giá vé trông giữ xe đã giảm rõ rệt so với trước đó.

Cụ thể, tại bãi gửi xe trên phố Hàng Ngang - Hàng Đào, xe đã được sắp xếp theo quy định, không lấn chiếm, gây mất trật tự giao thông, phương tiện chữa cháy như bình cứu hỏa cũng được trang bị, dù số lượng có hạn. Đáng nói, giá vé xe giảm xuống chỉ còn 3.000 đồng/lượt, dù vẫn cao hơn mức quy định của UBND TP 1.000 đồng/lượt, nhưng so với giá thu vào những thời điểm trước, thì đã thấp hơn một nửa, hoặc 2/3. Chị Nguyễn Thanh Hoa, ở phố Đặng Dung cho biết, sáng 11-8, chị lên Hàng Đào mua đồ, rất ngỡ ngàng vì xe cộ được xếp gọn gàng, thái độ của nhân viên trông giữ cũng niềm nở, không cáu gắt hay đe nẹt. “Bất ngờ nhất là giá vé trông giữ xe chỉ còn 3.000 đồng/lượt xe máy. Khi nhân viên thu vé xe nói, tôi còn tưởng mình nghe nhầm là 12.000 đồng, nên phải hỏi lại. Tôi bất ngờ, vì trước đó, gửi xe ở khu vực này, điểm thấp nhất cũng 5.000 đồng, còn phổ biến là 10.000 đồng/xe máy”, chị Hoa phản ánh. Thêm vào đó, những giờ cao điểm, xe máy thường để rất lộn xộn, lấn chiếm, gây mất trật tự, tắc nghẽn giao thông. Nhưng, hôm nay (11-8) không còn thấy như vậy nữa.

Tương tự, tại nhiều điểm trông giữ xe ở khu vực Hoàn Kiếm đã đi vào quy củ trông thấy, như điểm trông giữ xe ở Bờ Hồ, không còn cảnh nhốn nháo, lấn chiếm lòng đường, giá vé cũng không còn cao ngất ngưởng như trước đó. Điểm trông giữ xe ngay cổng sau công viên Thống Nhất cũng không còn cảnh lộn xộn, lấn chiếm lòng đường làm nơi giữ xe ô tô. Bác Minh, một người dân sống trên phố Tuệ Tĩnh cho biết, trước đây, khu vực bãi trông giữ xe này rất lộn xộn, là một trong những điểm thường xuyên gây ra tắc nghẽn giao thông trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Nhưng, thời gian gần đây, do lực lượng trật tự phường thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở nên đã có chuyển biến rõ rệt.  Bác Minh nói: “Dạo trước, điểm trông giữ xe này thường xuyên lấn chiếm lòng đường 2 bên cổng công viên để làm nơi trông giữ xe. Mấy ngày gần đây, tôi không còn thấy nữa, 2 bên đã thông thoáng hẳn. Nhưng, cần phải duy trì kiểm tra, xử phạt thật nặng thường xuyên, chứ không thì đâu lại đóng đấy”.

Đã có sự chuyển biến ở nhiều điểm trông giữ xe về giá vé, về trật tự nhưng tại một số điểm vẫn chưa có thay đổi, đặc biệt là mức thu vé trông giữ xe. Điển hình như điểm trông xe ở khu vực chợ Đồng Xuân, mức vé thu vẫn là 10.0000 đồng/lượt xe máy, dù giá trên vé là 2.000 đồng. Hay tại một số điểm trông giữ xe xung quanh các cổng bệnh viện như Việt Đức, Phụ sản Trung ương, tình trạng lộn xộn, thu giá vé sai quy định vẫn diễn ra.

Có thể thấy, sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan chức năng, đặc biệt là ra quân của lực lượng công an đã góp phần đưa hoạt động trông giữ xe vào trật tự hơn. Song, theo ý kiến của nhiều người, để hoạt động này thực sự đi vào nền nếp, cần sự vào cuộc của tất cả các ngành chức năng, và không thể thiếu chính quyền địa phương. Ngoài ra, để duy trì được nề nếp thì không chỉ có hoạt động kiểm tra, mà cần sự quản lý, theo dõi sát sao, xử lý nghiêm những bãi trông giữ xe vi phạm, hoặc cố tình vi phạm.