Trông “giỏ” bỏ... tiền

ANTĐ - Khá bất ngờ khi không phải 5 quốc gia đang trỗi dậy mạnh mẽ trong nhóm BRICS, làm điểm tựa cho nền kinh tế thế giới trong thời buổi khủng hoảng và suy thoái hiện nay mà là 5 nước Canada, Chile, Malaysia, Hàn Quốc và Singapore mới là các thị trường đầu tư có lợi nhất trong năm 2012.

Với sự phát triển ổn định và đồng won có giá - Hàn Quốc được xem là

thị trường sinh lời nhiều trong năm 2012

Giới đầu tư thế giới có thêm căn cứ để lựa chọn chiếc "giỏ" để bỏ những đồng tiền đầu tư của mình khi các nhà chiến lược đầu tư toàn cầu của Liên hợp quốc và Mỹ đã dự báo 5 thị trường đầu tư có lợi nhất trong năm 2012 là Canada, Chile, Malaysia, Hàn Quốc và Singapore. Theo các nhà tư vấn đầu tư này, đây là những thị trường đang nổi lên trong năm tới gồm nhóm 5 nước có tên viết tắt tiếng Anh là BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi).

Đánh giá này được đưa ra ngày 12-12 trên dựa trên cơ sở phân tích triển vọng về chứng khoán, hàng hóa và các cơ hội đầu tư có lợi nhuận cao nhất trên thế giới. Nhà chiến lược đầu tư toàn cầu Martin  Hutchinson của mạng tin   “Tiền tệ buổi sáng”   (www.Moneymorning.com) của Mỹ nhận định, đây là những nền kinh tế được điều hành tốt và đều có lợi từ các biến động giá cả hàng hóa.

Nhận định của các chuyên gia kinh tế LHQ và Mỹ không chỉ được giới đầu tư quốc tế mà nhiều nước trên thế giới quan tâm nhằm tìm hiểu, tính toán chuyện kinh doanh trong năm tới. Trước đó, không ít người vẫn cho rằng làm ăn hiệu quả và an toàn nhất trong bối cảnh các cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới lâm vào khủng hoảng hiện nay chính là 5 quốc gia thuộc nhóm BRICS.

Điều đó cũng dễ hiểu bởi đây đang là một "thế lực kinh tế" mới chiếm 42% dân số toàn cầu và 30% diện tích thế giới và đóng góp khoảng 20% tổng giá trị GDP toàn cầu. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là BRICS đang tăng trưởng nhanh và ổn định trong khi các nền kinh tế như Mỹ, Nhật Bản, Liên minh châu Âu (EU) đều chìm trong khủng hoảng và suy thoái nặng nề.

Thế nhưng, các nước BRICS hiện cũng tỏ ra bắt đầu "ngấm" những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Theo các chuyên gia, kinh tế các nước mới nổi này đang đứng trước nhiều khó khăn kinh tế, có thể tạo ra nguy cơ, như lạm phát, suy thoái cho các nhà đầu tư quốc tế khi đầu tư vào các thị trường này trong năm 2012...

Chính vì vậy, các nhà chiến lược đầu tư quốc tế cho rằng triển vọng đầu tư vào BRICS không lạc quan mà nên đầu tư vào 5 quốc gia khác là Canada, Chile, Malaysia, Hàn Quốc và Singapore với phương thức đầu tư hiệu quả nhất là thông qua các Quỹ đầu tư chứng khoán (ETF).

Trước đó, mạng tin "Tiền tệ buổi sáng" cũng cho rằng, những đồng tiền ít tiếng tăm như đôla Canada (CAD), đồng Peso của Chile (CLP) và đồng won của Hàn Quốc là những đồng tiền có khả năng sinh lời nhất trong năm 2012. Điểm mạnh chung của nền kinh tế các quốc gia này là không bị đe doạ bởi nợ công, thặng dư ngân sách, điều hành và quan trị tốt... nên kinh tế tăng trưởng lành mạnh và ổn định bất chấp khủng hoảng và khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu.