
Nghiên cứu cho thấy người lao động Hy Lạp đã trốn 22.4 tỷ bảng Anh thuế trong năm 2009 - gần một nửa thâm hụt ngân sách của nước này trong năm 2008 và 1/3 thiếu hụt trong năm 2009.
Theo báo cáo của các nhà kinh tế trường Booth tại Đại học Chicago, những người phạm tội chính, là bác sĩ, kỹ sư, giáo viên dạy kèm, kế toán, người hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và các luật sư,.
Các bộ trưởng Hy Lạp đã tổ chức các cuộc hội đàm với thanh tra viên của Ủy ban châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về vấn đề viện trợ khẩn cấp dành cho đất nước này.
Bộ trưởng Tài chính Yannis Stournaras cho biết: "Đây là một cuộc thảo luận khó khăn. Chúng tôi đang cố gắng để thuyết phục họ”.
Báo cáo với tựa đề “Quyền trốn thuế giữa các ngành” ước tính rằng trung bình, thu nhập thực sự của người lao động Hy Lạp cao hơn 1,92 lần so với thu nhập của họ.
Hy Lạp là nước đầu tiên trong khu vực đồng tiền chung châu Âu cần đến cứu hộ quốc tế, và Ireland, Tây Ban Nha và Cyprus là các nước theo sau.