Trói tay, chân nạn nhân để cướp tài sản

ANTĐ - Chiều 14-8, thông tin từ Công an TP. Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đang khẩn trương truy xét 3 đối tượng đã dùng hung khí khống chế một thanh niên để cướp tiền và tài sản của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Thông tin cho biết, đêm ngày 8-8, anh Đặng Văn Linh (sinh năm 1988, trú tổ dân phố Hòa Do 6B, phường Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh) điều khiển xe máy hiệu Yamaha Nouvo LX, biển số 79U2 - 8952 trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, hướng Nha Trang - Cam Ranh. Khi anh Linh đi đến gần khu vực sân bay Cam Ranh thì bị 3 đối tượng cùng đi trên 1 xe Honda Click, (không rõ biển số) chặn lại, ép anh Linh qua xe của 3 đối tượng trên, 1 đối tượng điều khiển xe của Linh rồi tiếp tục chạy về hướng TP. Cam Ranh.

Ít phút sau, khi chúng đi đến đoạn đường trước nhà thờ Mỹ Ca, thuộc tổ dân phố Nghĩa Cam, phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh thì thấy không có đèn đường, 3 đối tượng trên dừng xe lại, cầm dao kê vào cổ anh Linh. Chúng bắt anh Linh đứng quay mặt vào tường rào của Trung tâm đào tạo phi công dân dụng thuộc Học viện Hàng không, rồi dùng dây kẽm trói tay, chân anh Linh lại.

Sau đó, các đối tượng trên đã lục lấy 1 ví da (trong ví có 100USD, 600.000đồng, giấy đăng ký xe môtô 79U2 - 8952 và một số giấy tờ khác), 2 điện thoại di động và cả chiếc xe máy của anh Linh. Sau khi cướp tài sản xong, 3 đối tượng trên điều khiển 2 xe máy chạy về hướng TP. Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận. Anh Linh được người đi đường cởi trói và đưa đến Công an Phường Cam Nghĩa trình báo sự vụ sau đó.