Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Đối thoại về vấn đề Biển Đông

ANTĐ - Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra ở Hà Nội chiều 8-5, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ - Daniel Russel nói: "Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên giải quyết tranh chấp chủ quyền theo phương cách hòa bình và dựa trên luật pháp quốc tế".
Ông Russel nhấn mạnh: "Các tuyên bố tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, trong đó có các vùng thuộc quần đảo Hoàng Sa, cần phải được xử lý một cách hòa bình, thông qua các biện pháp ngoại giao và phù hợp với luật pháp quốc tế". Đồng thời kêu gọi, các quốc gia ở khu vực nên kiềm chế các hành động đơn phương có thể đặt hòa bình vào tình trạng nguy hiểm và gia tăng căng thẳng. 

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Đối thoại về vấn đề Biển Đông ảnh 1
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ - Daniel Russel tại buổi họp báo diễn ra ở Hà Nội chiều 8-5
(Ảnh: Dân trí)



"Mỹ kêu gọi các nước và các bên tranh chấp kiềm chế, tận dụng các kênh ngoại giao và chính trị để giảm căng thẳng, để quản lý tranh chấp và cuối cùng để giải quyết các vấn đề chủ quyền", ông Russel nói.

Ông Russel cũng đồng thời khẳng định, n
ước Mỹ không thiên vị với tất cả những quốc gia liên quan đến tranh chấp ở biển Đông và cũng như vấn đề tranh chấp ở biển Hoa Đông. "Nền kinh tế toàn cầu và nền kinh tế khu vực quá quan trọng và quá mong manh nên khó có thể đối phó nếu nó gia tăng thành xung đột", ông Russel một lần nữa nhấn mạnh.

Cũng tại buổi họp báo, ông Russel đã thông báo vắn tắt lịch trình làm việc của ông tại Việt Nam trong 2 ngày 7 và 8-5. Ông cho biết, đã có cuộc đối thoại Châu Á Thái Bình Dương với
 người đồng cấp Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn và cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Tại các cuộc gặp này, phía Việt Nam đã thông báo vắn tắt tình hình liên quan đến giàn khoan của Trung Quốc đưa ra biển Đông ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho biết, tăng cường mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ là một phần trong chính sách tập trung của Mỹ trong khu vực châu Á. "Chúng tôi đặt mối quan tâm lớn tới khu vực châu Á Thái Bình Dương, vì nó có liên quan trực tiếp tới lợi ích kinh tế lâu dài của Hoa Kỳ".

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Đối thoại về vấn đề Biển Đông ảnh 2
Tàu CSB 4033 (phải) và CSB 2012 đậu sửa chữa tại cầu cảng Tổng công ty Sông Thu sáng 8-5 (Ảnh: Thanh Niên)


Liên quan đến 2 tàu mang số hiệu 4033 và 2012 của Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển VN bị Trung Quốc tấn công vào các ngày 3 và 4-5 vừa qua, sáng nay, 8-5, 2 chiếc tàu trên đã được đưa vào cầu cảng Tổng công ty Sông Thu để sửa chữa. Cũng trong sáng nay, Tổng công ty Sông Thu đã huy động nhiều tốp công nhân cùng lúc sửa chữa tại nhiều vị trí hư hỏng. Các công nhân khẩn trương khắc phục các mảnh vỡ, hư hỏng ở mũi và mạn tàu 4033, sửa máy và một số thiết bị khác.

Ngoài hai tàu Cảnh sát biển trên, hôm qua (ngày 7-5), tàu hải cảnh Trung Quốc 2411 tiếp tục đâm thẳng vào tàu Cảnh sát biển 8003 của VN và dùng máy bay 8321 uy hiếp các tàu của Việt Nam. Tàu Trung Quốc cũng đã uy hiếp các tàu kiểm ngư Việt Nam khiến 8 tàu kiểm ngư thiệt hại, nhiều kiểm ngư viên bị thương.