TP.HCM:

Trò lừa của công ty xổ số “ma” cho số đánh lô đề trúng thưởng

ANTĐ - Cung cấp số trúng và kêu gọi những người ham mê cờ bạc đánh lô đề trúng thưởng, giám đốc và nhân viên công ty xổ số “ma” này đã lừa những người “mắc bẫy” chiếm đọat tài sản.

Năm 2008, Ngô Thành Dũng (SN 1964, ngụ huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) quen biết với Nguyễn Văn Công tại trường gà ở Campuchia. Đến tháng 11/2008, Công rủ Dũng về nhà trọ mình (ở đường Lê Văn Sỹ, quận Tân Bình) chơi. Tại đây, khoảng 2 ngày sau, Công rủ Dũng tham gia giả danh làm nhân viên công ty xổ số kiến thiết gọi điện thoại lừa những người có tên trong niên giám điện thoại cho đánh số lô đề (chúng khẳng định sẽ trúng thưởng) và ăn chia số tiền trúng thưởng. Dũng đồng ý tham gia lừa đảo cùng với Công và Nguyễn Thanh Hoài, Nguyễn Phúc Sang.

Bị cáo Ngô Thành Dũng bị tuyên phạt 2 năm tù


Công giả danh làm giám đốc công ty xổ số kiến thiết. Dũng, Hoài và Sang đóng vai làm nhân viên. Bọn chúng đã gọi điện thoại tìm “khách hàng” giới thiệu là chúng có người quen làm ở công ty xổ số nên biết số trúng và kêu gọi họ đánh lô đề. Công nói  với họ là có số lô đề trúng bí mật, công ty sẽ bỏ tiền ra mua số, người chơi cứ nhận tiền đi ghi số và hưởng hoa hồng. Trong đó, công ty sẽ chuyển tiền cho người chơi hưởng 15% giá trị tiền trúng. 

Nhưng sau đó, Công lấy lí do giờ này đã quá muộn không giao tiền kịp hoặc công ty đã giao hết tiền. Nếu người chơi muốn đánh thì tự xuất tiền ra mua và tỷ lệ ăn chia là 50/50 sau khi trừ tiền đánh lô đề.

Nếu người mua đánh trúng thì Công cho họ số tài khoản ngân hàng để họ chuyển tiền còn nếu không trúng thì Công và Dũng tắt điện thoại. Công cho số tài khoản của y để những người đánh đề trúng thưởng chuyển tiền vào. Sau đó, bọn chúng rút ra và chia nhau tiêu xài.

Ngày 25/12/2008, tại nhà trọ của Công ở đường Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an đã bắt quả tang 3 đối tượng: Nguyễn Văn Công, Nguyễn Thanh Hoài và Nguyễn Phúc Sang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi sự việc đã bị bại lộ, Dũng đã bỏ trốn và đến ngày 3/8/2013 thì bị bắt.

Qua điều tra đã xác định, từ ngày 1 đến ngày 9/12/2008, Dũng đã cấu kết với Công giả danh lừa chiếm đoạt của 2 khách hàng 50 triệu đồng, Dũng thu lợi bất chính 25 triệu đồng.

Ngày 10/4, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt Ngô Thành Dũng 2 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tòa tuyên tịch thu của bị cáo 25 triệu đồng thu lợi bất chính sung vào công quỹ Nhà nước.

Trong vụ án, Công đã lừa 13 người chiếm đoạt tổng cộng gần 800 triệu đồng. Trước đó, TAND TP.HCM cũng đã xử phạt Nguyễn Văn Công 14 năm tù, Nguyễn Phúc Sang và Nguyễn Thanh Hoài cùng mức án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.