Trình Thủ tướng đề án tách huyện Từ Liêm

ANTĐ - Sáng 17-12, tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) sau kỳ họp HĐND TP, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, hiện nay Hội đồng thẩm định quốc gia đã thẩm định xong đề án điều chỉnh địa giới hành chính, Chính phủ sẽ họp và dự kiến ban hành nghị định trong năm nay. 

Chủ tịch UBND TP cho biết, người dân sẽ được hưởng lợi từ việc tách địa giới hành chính huyện Từ Liêm. Trước đó, tại buổi họp HĐND TP ngày 6-12, có đến 93,7% đại biểu tán thành việc tách huyện Từ Liêm thành 2 quận với 23 phường.

Về tên gọi 2 quận mới thành lập là Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm, ông Nguyễn Thế Thảo cho biết, trong quá trình lấy ý kiến người dân đã có 24 cặp tên được đề xuất, song có tới  94,5% người dân, tương đương 81.000 hộ thống nhất tên Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm, HĐND cấp xã cũng thống nhất tên đó.

Cũng trong buổi tiếp xúc sáng qua, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho biết, những vấn đề cử tri bức xúc trong ngành y tế và phòng cháy chữa cháy như vụ Zone 9, quan điểm của TP là làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.