Trình dược viên bán thuốc kích dục rởm

ANTĐ -Sáng qua 22-7, TAND TP Hà Nội đã ra quyết định tuyên phạt Nguyễn Bá Hải (SN 1973, trú tại xóm 7, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội) 3 năm tù và Hoàng Thị Hồng (SN 1984, trú tại thôn Hòa Chanh, xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) 2 năm tù nhưng đều cho hưởng án treo về tội “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.

Ngoài ra, các bị cáo còn bị tuyên hình phạt bổ sung là toàn bộ số tiền mà các bị cáo đã thu lời bất chính từ việc buôn bán thuốc giả.

 2 đối tượng Hải và Hồng
 2 đối tượng Hải và Hồng
 
 

Theo hồ sơ vụ án, 10h30 ngày 5-1-2011, tổ công tác Đội 8-Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CATP. Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường Đê La Thành (quận Ba Đình, Hà Nội), phát hiện Hoàng Thị Hồng điều khiển xe máy BKS: 30Y - 8931, vận chuyển hàng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra hành chính.

Trong túi nilon Hồng mang theo có 200 vỉ thuốc Viagra loại 100mg/viên và 200 vỏ hộp đựng thuốc in nhãn hiệu Viagra của hãng PFIZER. Khám xét nơi ở của đối tượng này, cơ quan điều tra đã thu được 60 vỉ thuốc Viagra cùng 80 vỏ hộp cùng nhãn hiệu, 300 tem chống hàng giả trên tem có in chữ PFIZER Viagra, 100 tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

Tại cơ quan điều tra, Hồng khai nhận là trình dược viên của Công ty TNHH Sức khỏe tốt, Khoảng tháng 12-2010, Nguyễn Bá Hải đã chào bán cho Hồng thuốc Viagra với giá 20.000đ/hộp (bên trong có 1 vỉ 4 viên nén hàm lượng 100mg) và đưa mẫu cho Hồng sau đó hai bên đã trao đổi số điện thoại để “hợp tác” làm ăn.

Sau khi bị bắt Hải khai nhận, đã mua thuốc của một người đàn ông Trung Quốc tại chợ Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm) với giá 16.000đ/hộp có tờ hướng dẫn và tem chống hàng giả.

Tại bản Kết luận giám định số 60, ngày 11-1-2011 của Viện KHHS - Bộ Công an kết luận, những mẫu thuốc  Viagra có hàm lượng 100mg mà cơ quan CSĐT thu giữ của Hoàng Thị Hồng và Nguyễn Bá Hải đều là thuốc giả, chất lượng không cùng loại với mẫu thuốc Viagra 100mg (là thuốc thật) do Công ty TNHH Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp Châu Á cung cấp làm mẫu so sánh.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đều cho rằng, do hám lợi, thiếu hiểu biết pháp luật nên mới phạm tội như vậy. Do hành vi phạm tội của các bị cáo làm ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe của cộng đồng, trực tiếp là những khách hàng mua phải thuốc giả khi sử dụng… HĐXX đã đưa ra phán quyết như trên.