Triều Tiên thay Thứ trưởng Quốc phòng

ANTĐ - Ngày 17-5, Hãng thông tấn Trung ương của CHDCND Triều Tiên (KCNA) cho biết, Bình Nhưỡng vừa chính thức thay thế nhân vật số 2 trong Bộ Các lực lượng vũ trang nhân dân (Bộ Quốc phòng) của nước này.
Triều Tiên thay Thứ trưởng Quốc phòng ảnh 1
Tân Thứ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Jon Chang Bok (trái)
Ảnh News.cn


Nhân vật được bổ nhiệm làm Thứ trưởng thứ nhất Bộ Các lực lượng vũ trang nhân dân Triều Tiên là ông Jon Chang Bok. Ông Jon đã được phong hàm thượng tướng vào tháng 4-2010, vào tháng 9-2010 ông trở thành thành viên Ủy ban Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên. Trước đây, vị trí Thứ trưởng thứ nhất Bộ Các lực lượng vũ trang nhân dân Triều Tiên do ông Hyol Chol Hae đảm nhiệm, song KCNA lại không cho biết nguyên nhân mà ông Hyol bị thay thế. 

Trước đó 4 ngày, Triều Tiên đã bổ nhiệm ông Jang Jong Nam làm Bộ trưởng Quốc phòng thay thế ông Kim Kyok Sik, người được bầu làm người đứng đầu Bộ này vào tháng 10 năm ngoái. Đây là lần thay tướng thứ 3 của Triều Tiên trong lực lượng vũ trang kể từ khi Kim Jong-un lên nắm quyền sau cái chết của cha mình, nhà lãnh đạo Kim Jong-il vào tháng 12-2011.