Triều Tiên giải quyết vấn đề với Mỹ bằng luật thời chiến

ANTĐ -   Triều Tiên sẽ cắt kênh ngoại giao duy nhất của mình với Mỹ sau khi Washington trừng phạt nhà lãnh đạo Kim Jong-Un. Ngoài ra, nước này còn khẳng định rằng, họ sẽ giải quyết các vấn đề với Mỹ dựa theo luật thời chiến.

Quyết định này được tuyên bố bởi hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA và là tin buồn với 2 công dân Mỹ đang bị Triều Tiên bắt giữ.

“Chúng tôi sẽ giải quyết các vấn đề với Mỹ bằng luật thời chiến và việc người Mỹ bị bắt ở Triều Tiên cũng không phải ngoại lệ”, hãng tin KCNA cho hay.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un cũng nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ

Việc Triều Tiên áp dụng luật thời chiến có nghĩa là những tù nhân của họ sẽ không được thả theo các quy định về nhân đạo. Triều Tiên sử dụng luật thời chiến nhằm đáp trả lệnh trừng phạt mới của Bộ Tài chính Mỹ nhằm vào nhiều quan chức của nước này do các cáo buộc về vi phạm nhân quyền, đáng chú ý trong số đó có cả lãnh đạo Kim Jong-Un.

“Do Mỹ không đáp ứng nhu cầu gỡ bỏ trừng phạt của Triều Tiên nên chúng tôi buộc phải đưa ra biện pháp đáp trả. Chúng tôi muốn thông báo rằng kênh đối thoại duy nhất giữa 2 nước giờ cũng sẽ bị cắt đứt”, KCNA cho biết.

Sau khi Mỹ đưa ra biện pháp trừng phạt mới, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng cảnh báo rằng, đây là "hành động gây hấn tồi tệ và lời tuyên chiến", do đó Bình Nhưỡng sẽ có phản ứng cứng rắn.

Triều Tiên được biết đến là quốc gia thường đưa ra những lời lẽ vô cùng mạnh mẽ với các nước thù địch. Vào hôm 11-7, nước này cũng vừa khẳng định việc thực hiện các “biện pháp đáp trả vật lí” ngay khi thời gian và địa điểm triển khai hệ thống phòng không THAAD đến Hàn Quốc được xác định.