Triều Tiên bắn đại bác tưởng niệm ông Kim Jong Il

ANTĐ - Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin lễ tang nhà lãnh đạo Kim Jong Il, đã được ấn định vào ngày 28/12 tại Bình Nhưỡng.
Triều Tiên bắn đại bác tưởng niệm ông Kim Jong Il ảnh 1
Nhà lãnh đạo Kim Jong Il lúc sinh thời

Chủ tịch Ủy ban tang lễ của Triều Tiên là con trai út, người kế nhiệm ông Kim Jong Il, Đại tướng Kim Jong un.
Tuy nhiên, sẽ không có phái đoàn quốc tế nào được mời tham dự lễ tang.
TTXVN dẫn nguồn tin từ KCNA cho hay, sau lễ tang sẽ có một sự kiện nữa để tưởng nhớ nhà lãnh đạo này vào ngày 29/12. Triều Tiên sẽ bắn đại bác và dành 3 phút mặc niệm để tưởng nhớ ông. Tất cả các đoàn tàu hỏa và tàu thủy sẽ đều kéo còi.
Triều Tiên sẽ tổ chức quốc tang trong 12 ngày (17 - 29/12/2011).
Trong bản tin phát đi trước đó, KCNA cho biết, ông Kim Jong Il đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 8h30 ngày 17/12 theo giờ địa phương (tức 23h30 giờ GMT ngày 16/12).
Cũng trong bản tin này, đài truyền hình nhà nước đã kêu gọi: "Toàn đảng, toàn quân và toàn nhân dân nguyện trung thành đi theo sự lãnh đạo của đồng chí Kim Jong Un, nhằm bảo vệ và tăng cường hơn nữa mặt trận thống nhất của đảng, quân đội và nhân dân".
Ông Kim Jong Il được cho là trải qua một cú đột quỵ hồi năm 2008. Tuy nhiên, Chủ tịch Triều Tiên tỏ ra khỏe mạnh trong các chuyến thăm Trung Quốc và Nga, cũng như hàng loạt chuyến "vi hành" khắp đất nước trong năm nay. Ông Kim còn bị đồn là bị bệnh tiểu đường và bệnh tim.