CATP Hà Nội:

Triệt xóa nhiều ổ nhóm tội phạm mua bán người

ANTĐ - “Bằng sự vào cuộc mạnh mẽ, từ đầu năm đến nay, Công an thành phố Hà Nội đã điều tra khám phá 8 vụ, bắt 17 đối tượng, giải cứu, đưa về nước 26 nạn nhân…” - là thông tin vừa được công bố tại Hội nghị sơ kết Chương trình hành động phòng chống tội phạm mua bán người 6 tháng đầu năm 2012 và triển khai kế hoạch công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm, được Ban chỉ đạo Chương trình 130/TP tổ chức vào chiều 10-7.

Từ đầu năm đến nay, CATP Hà Nội đã giải cứu, tiếp nhận 26 nạn nhân bị mua bán

Trong 6 tháng đầu năm 2012, tình hình tội phạm mua bán người trên địa bàn Thủ đô tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này vẫn dưới dạng tổ chức thành các đường dây tìm kiếm trẻ em, trong đó có cả trẻ sơ sinh để mua bán. Bên cạnh đó, các đối tượng truy nã, có tiền án, tiền sự về tội mua bán người vẫn cấu kết, móc nối với chủ chứa, môi giới mại dâm trong và ngoài nước để lừa bán phụ nữ vào các nhà nghỉ ở Việt Nam hoặc qua biên giới (chủ yếu vẫn là sang Trung Quốc). Qua công tác điều tra cơ bản, lực lượng công an đã xác định 6 tuyến và 13 địa bàn trọng điểm, phức tạp mà tội phạm mua bán người thường lợi dụng hoạt động như tuyến giao thông đường bộ Hà Nội - Quảng Ninh, Hà Nội - Lạng Sơn, Hà Nội - Lào Cai và ở một số quận, huyện như Ba Vì, Hoàng Mai, Từ Liêm, Chương Mỹ…

Theo Đại tá Lê Văn Chương - Phó Chánh Văn phòng Cục phòng chống tội phạm về ma túy (Bộ Công an), ngoài mua bán phụ nữ và trẻ em, trong thời gian gần đây, tại một số tỉnh thành còn xuất hiện tình trạng mua bán đàn ông và nội tạng. Tuy nhiên do làm tốt công tác phòng ngừa, chủ động tuyên truyền và chỉ đạo điều tra, bóc gỡ các đường dây tội phạm mới nổi nên trên địa bàn Thủ đô, trong những tháng đầu năm đã không xảy ra các vụ án mua bán người có phương thức thủ đoạn mới. Đặc biệt, Công an thành phố Hà Nội đã rà soát, nắm thông tin về các đối tượng phạm tội, đối tượng có liên quan đến hoạt động mua bán người và phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức tiếp nhận, hỗ trợ pháp lý, giúp đỡ số phụ nữ, trẻ em bị mua bán hòa nhập cộng đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Chung - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phó trưởng Ban chỉ đạo thường trực Chương trình 130/TP đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan đã cùng lực lượng công an thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật phòng chống mua bán người; thống kê, hỗ trợ các nạn nhân; điều tra và đưa ra truy tố xét xử các vụ án… “Trong thời gian tới ngoài tiếp tục phổ biến kỹ năng phòng chống tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn thành phố, Công an Hà Nội sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh, trong đó sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; đồng thời phối hợp với Interpol, công an các tỉnh, thành phố trong cả nước xây dựng các phương án phòng chống tội phạm mua bán người” - Đại tá Nguyễn Đức Chung nói về các kế hoạch trọng tâm sắp được triển khai.

Cũng tại Hội nghị, Ban chỉ đạo Chương trình 130/TP thành phố Hà Nội đã ra quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng chống tội phạm mua bán người thành phố Hà Nội. Theo đó, Ban chỉ đạo Chương trình 130/TP sẽ gồm 16 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh làm Trưởng ban chỉ đạo.