TP.Hồ Chí Minh

Triệt xóa hàng loạt băng "nữ quái" chuyên gạ du khách nước ngoài mua dâm để trộm, cướp

ANTĐ - Công an huyện Bình Chánh xác nhận, vừa "cất lưới" chuyên án, bắt giữ 13 đối tượng thuộc 4 băng nhóm khác nhau, chuyên gạ gẫm du khách nước ngoài vào khách sạn mua bán dâm rồi tổ chức trộm, cướp tài sản.

Theo Công an, 4 băng nhóm trên hoạt động riêng lẻ nhưng trong các phi vụ lớn, chúng liên hệ nhau, cùng "làm ăn". Cầm đầu các băng nhóm này là những "nữ quái" như: Trần Thị Mỹ Linh (SN 1974, trú tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Thị Thanh Tuyền (SN 1989, trú tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN SN 1973, trú tỉnh Bình Thuận), Dương Thị Thu Hiền (SN 1970, trú TP.HCM)...

Các đối tượng trong 4 băng nhóm bị Công an bắt giữ

Bước đầu Công an bắt giữ 13 đối tượng. Chúng khai từ đầu tháng 12/2015 đến nay đã thực hiện tổng cộng 5 vụ, chiếm đoạt lượng tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng. Đáng nói có vụ chúng còn điều động đồng bọn vào phòng khách sạn khống chế nạn nhân để cướp. Công an tình nghi, số vụ mà các băng nhóm này gây ra còn rất nhiều và hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng ban chuyên án, bắt giữ các đối tượng có liên quan.

Thủ đoạn của các băng nhóm này là, điều những "nữ quái" trong nhóm lòng vòng ở trung tâm quận 1, tiếp cận với những người đàn ông nước ngoài, gạ mát-xa, mua bán dâm... Khi khách đồng ý, chúng đưa đến các khách sạn, chủ yếu là ở khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh. Tại đây "nữ quái" đóng vai gái bán dâm đưa khách vào phòng, chỉ khép hờ cửa phòng; bên ngoài có nhiều đồng bọn phục kích sẵn.

"Nữ quái" Trần Thị Mỹ Linh, có vai trò liên hệ các băng nhóm cùng tổ chức thực hiện các vụ ăn hàng quy mô lớn

Trong phòng, gái bán dâm gạ gẫm khách cởi bỏ quần áo, để tài sản ở trong phòng rồi đưa vào nhà vệ sinh tắm chung. Chỉ chờ có thế, đồng bọn bên ngoài mở cửa phòng, lẻn vào trộm sạch tài sản của khách, tẩu thoát. Khi ăn hàng thành công, chúng gọi điện báo cho gái bán dâm trong phòng. Lúc này "nữ quái" bán dâm lấy lý do ra khỏi nhà vệ sinh lấy khăn tắm, rồi lẻn ra ngoài có đồng bọn chờ sẵn, chở tẩu thoát.

Từ trình báo của 1 nạn nhân người Thái Lan bị trộm, cướp 40 ngàn Bath, 1 ĐTDĐ và 1 dây chuyền vàng, nên Công an huyện Bình Chánh xác lập chuyên án để đấu tranh. Đáng nói các băng nhóm nói trên có khá đông đối tượng, cùng hợp đồng... ăn hàng; chúng cảnh giác cao độ với Công an và khi gây án có tổ chức vòng ngoài, vòng trong để bảo vệ lẫn nhau cho nên ban chuyên án đã gặp nhiều khó khăn trong công tác điều tra.

Mới đây, ngày 17/14 ban chuyên án phát hiện các nhóm đối tượng gạ gẫm 4 du khách Ấn Độ đi mát-xa, vui vẻ tại khách sạn ở khu dân cư Trung Sơn, Bình Chánh. Bằng thủ đoạn như nói trên, chúng chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân 1 cách nhanh gọn, trót lọt. Tuy nhiên khi các "nữ quái" chạy từ khách sạn ra ngoài để đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát thì bị trinh sát của ban chuyên án phục kích ập đến bắt giữ cùng tang vật vừa trộm được.

Hiện Công an huyện Bình Chánh đang điều tra mở rộng chuyên án.