Triệt xóa “boong ke ma túy” trong nhà trọ

ANTĐ - 15h ngày 21/5, CAP Văn Miếu bất ngờ kiểm tra hành chính nhà trọ bình dân Minh Anh (số 48A Lê Duẩn, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội) đã phát hiện nhiều đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
Được biết, địa chỉ nhà trọ này chỉ cho khách quen ra vào, cứ một lần khách vào đây chỉ vài tiếng đồng hồ, chủ nhà trọ thu của khách 20.000 đồng.

Khu vực ga B Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội từ lâu là địa điểm phức tạp về ANTT, nơi có nhiều dãy nhà trọ “ẩn sâu” trong các ngõ ngách, dễ dàng được các đối tượng tội phạm lợi dụng để hoạt động. Nhận thấy rõ vấn đề đó, lực lượng CAP Văn Miếu, quận Đống Đa ngay từ những ngày đầu đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm về băng, ổ nhóm và thực hiện kế hoạch số 38 của CATPHN đã đẩy mạnh công tác trinh sát, rà soát địa bàn, thường xuyên kiểm tra các nhà trọ nhằm phát hiện di biến động tình hình tội phạm.

Các đối tượng bị bắt giữ

Tang vật thu giữ

Triệt xóa “boong ke ma túy” trong nhà trọ    ảnh 3
Bà chủ nhà trọ Minh Anh

Lợi dụng lối vào độc đạo, chật hẹp, lại chỉ có khách quen hoặc được các đối tượng môi giới tin cậy giới thiệu mới cho vào “trọ”, nên nhà trọ Minh Anh dưới sự cảnh giới chặt chẽ của bà chủ Nguyễn Thị Dong (SN 1975) đã trở thành nơi thường xuyên tổ chức cho các con nghiện mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy.

Khi tổ hình sự, CAP Văn Miếu bất ngờ đột kích vào nhà trọ Minh Anh, có 7 đối tượng đang sử dụng ma túy trái phép. Cơ quan công an thu giữ tại chỗ 19 gói heroin có trọng lượng 2,055 gam; 1,7 triệu đồng cùng các dụng cụ để sử dụng ma túy.

Trong đó, hai “khách quen” của bà chủ Dong là Đoàn Quốc Bảo (SN 1979) trú tại phường Thanh Trì, Hoàng Mai, HN và Ngô Chu Nam Trung (SN 1984) trú tại Hàng Bột, Đống Đa, HN là các đối tượng cung cấp, buôn bán ma túy lẻ cho con nghiện.

Bảo và Trung khai nhận, nhiều lần tổ chức mua bán và sử dụng ma túy tại nhà trọ Minh Anh. Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng luôn yêu cầu con nghiện phải hút chích tại đây. Giữa các phòng, các đối tượng còn khoét các lỗ tròn nhỏ để nhận tiền và giao ma túy cho con nghiện. Mỗi gói heroin được các đối tượng rao bán với giá 200 nghìn đồng.

Lực lượng CAP Văn Miếu đã chuyển hồ sơ các đối tượng lên CAQ Đống Đa để tiếp tục điều tra, làm rõ.