Triệt xóa 3 tụ điểm mại dâm do vợ chồng chủ quán karaoke ở Quảng Ninh điều hành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

ANTD.VN -  Ngày 10-12, Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết: thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt xóa tụ điểm “Chứa mại dâm và môi giới mại dâm”, Công an TP Móng Cái phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệt xóa 3 tụ điểm chứa mại dâm do vợ chồng Nguyễn Văn Độ ( SN 1968, ở thôn 9, xã Hải Xuân, TP Móng) điều hành…

Đối tượng Độ và đồng bọn

Đối tượng Độ và đồng bọn

22h30’ ngày 2-12, các tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đồng loạt kiểm tra tại 3 địa điểm có biểu hiện hoạt động mại dâm.

Kiểm tra tại quán karaoke Thái Độ (thôn 5, xã Hải Xuân, TP Móng Cái), lực lượng chức năng phát hiện tại phòng VIP2, tầng 2 có một đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm; phát hiện tại phòng ngủ tầng 4 có 1 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Căn cứ tài liệu thu thập, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiếp tục bắt giữ Trần Thị Thái (SN 1976, trú tại thôn 9, xã Hải Xuân, TP Móng Cái, là chủ quán karaoke Thái Độ) về hành vi “Chứa mại dâm” và Nguyễn Đình Lâm (SN 1994, trú tại thôn 1, xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) là quản lý quán karaoke về hành vi “Chứa mại dâm”.

Khám xét khẩn cấp quán Karaoke Thái Độ, lực lượng Công an thu giữ nhiều bao cao su chưa qua sử dụng. Điều tra mở rộng, cơ quan Công an bắt khẩn cấp thêm các đối tượng Nguyễn Văn Độ và Trần Văn Biển (SN 1989, ở thôn Đình Ngọ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng) về hành vi “Chứa mại dâm”.

Cũng trong thời điểm trên, tại số nhà 136 đường Trần Nhân Tông (thôn 9, xã Hải Xuân, TP Móng Cái), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã phát hiện trong phòng số 2, tầng 1 của quán có 1 đôi nam nữ đang có hành vi “Mua bán dâm”.

Căn cứ tài liệu thu thập, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ Bùi Quí Hiệp (SN 1993, trú tại phố Chương Mỹ, phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về hành vi “Chứa mại dâm”. Quá trình kiểm tra đã thu giữ nhiều bao cao su chưa sử dụng, 1 cuốn sổ ghi chép việc mua bán dâm.

Tại nhà của Vũ Đức Hải (SN 1988, quê Thái Bình, hiện trú tại thôn 9, xã Hải Xuân, TP Móng Cái), lực lượng chức năng tiếp tục bắt quả tang 1 đôi nam nữ đang có hành vi “Mua bán dâm” là Lò Thị H. (2003, quê Lai Châu) bán dâm cho Đinh Văn L. (SN 1985, trú tại thôn Đá Đỏ, xã Đá Đỏ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La).

Cả 3 địa điểm trên đều do Nguyễn Văn Độ cùng vợ là Trần Thị Thái điều hành. Các đối tượng là gái bán dâm có tuổi đời còn rất trẻ, chủ yếu là từ 18-24 tuổi, cá biệt có trường hợp là người chưa thành niên (dưới 18 tuổi).

Các đối tượng khai nhận, trung bình mỗi lượt bán dâm cho khách với giá 250 nghìn đồng, sau khi cắt 50% thì mỗi lượt bán dâm, gái mại dâm được chủ chứa chia cho số tiền 120 nghìn đồng.