Triệt phá ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ 15 xe máy tại Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 3-3, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố 4 đối tượng chuyên trộm cắp xe máy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, xảy ra tại địa bàn các huyện Sóc Sơn, Gia Lâm và quận Long Biên (Hà Nội).

Các đối tượng trong vụ án gồm: Nguyễn Minh Quân (SN 2007), Nguyễn Văn Hùng (SN 2004), Nguyễn Văn Dũng (SN 2006), cùng trú tại xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn; và Nguyễn Hữu Mạnh (SN 2003, trú tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn).

Các đối tượng Hùng, Quân, Dũng, Mạnh.

Các đối tượng Hùng, Quân, Dũng, Mạnh.

Theo điều tra, do cần tiền tiêu xài, ngày 18-2-2023, Quân và Hùng rủ nhau đi trộm cắp xe máy. Khoảng 18h cùng ngày, cặp đôi đi xe máy tháo biển số, di chuyển từ nhà sang huyện Đông Anh, qua địa bàn huyện Gia Lâm để tăm tia. Đến trước số nhà 193 đường Nguyễn Đức Thuận, thị trấn Trâu Quỳ, hai tên gian phát hiện chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu xanh, không có người trông giữ, lập tức dừng lại.

Hùng cảnh giới để Quân đi bộ tiếp cận "con mồi", phá khóa cổ xe máy rồi phóng đi. Lấy được xe, cả hai về xã Kim Lũ, rồi nhờ Nguyễn Hữu Mạnh bán được 5,5 triệu đồng.

Qua công tác nắm tình hình, áp dụng biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Sóc Sơn đã xác định và vận động các đối tượng ra đầu thú.

Tại cơ quan Công an, Quân và Hùng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Đáng chú ý ngoài vụ trộm cắp trên, Quân khai nhận còn cùng Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Dũng gây ra 15 vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Gia Lâm, Long Biên. CQĐT Công an huyện Sóc Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.