Triệt xóa ổ nhóm chuyên tiêu thụ xe Honda SH trộm cắp tại Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một ổ nhóm chuyên tiêu thụ xe Honda SH trộm cắp trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa bị Công an quận Cầu Giấy triệt xóa. Để bán được xe, các đối tượng đăng lên các hội nhóm kín trên mạng xã hội Facebook, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Mạnh Cường, SN 1993, trú tại thôn Kính Nỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội và Nguyễn Văn Hoàn, SN 1991, trú tại thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Cầu Giấy phát hiện ổ nhóm đối tượng có biểu hiện trộm cắp xe máy và tiêu thụ xe gian trên địa bàn quận nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung.

Đối tượng Nguyễn Văn Hoàn (trái) và Nguyễn Mạnh Cường (phải)

Đối tượng Nguyễn Văn Hoàn (trái) và Nguyễn Mạnh Cường (phải)

Xác định đây là các đối tượng trộm cắp, tiêu thụ xe gian có tính chất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi, gây mất ANTT nên đơn vị đã báo cáo Ban Chỉ huy Công an quận triển khai các biện pháp đấu tranh, triệt xóa.

Đại úy Trần Công Đoàn - Đội phó Đội Cảnh sát hình sự cho biết, qua rà soát, trinh sát phát hiện trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một nhóm kín có tên “Mua bán xe không giấy tờ khu vực miền Bắc”. Tài liệu thu thập được xác định, tất cả những chiếc xe được đăng bán trên nhóm này đều là tài sản do các đối tượng trộm cắp trước đó.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Cường thường đăng ảnh xe lên các hội nhóm kín trên Facebook rao bán

Đối tượng Nguyễn Mạnh Cường thường đăng ảnh xe lên các hội nhóm kín trên Facebook rao bán

“Các đối tượng sử dụng thông tin cá nhân “ảo” để trao đổi, mua bán, tránh sự điều tra, truy bắt của cơ quan công an. Sau khi hai bên thỏa thuận thành công, các đối tượng giao dịch tiền qua tài khoản ngân hàng. Tinh vi hơn, việc giao nhận xe chúng thường thực hiện vào ban đêm, tại cánh đồng, hoặc đường đê hoang vu, vắng vẻ và hình thức giao dịch là 1-1, không có người thứ ba xuất hiện.

Nguyễn Văn Hoàn đã có 4 tiền án tội trộm cắp tài sản

Nguyễn Văn Hoàn đã có 4 tiền án tội trộm cắp tài sản

Với thủ đoạn này cho thấy, các đối tượng đã tính toán rất cẩn trọng và cũng gây nhiều khó khăn cho các trinh sát. Tuy nhiên, với tinh thần quyết liệt, cùng sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ huy Công an quận, đơn vị quyết tâm bắt bằng được các đối tượng”.

Sau một thời gian theo dõi, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Cầu Giấy xác định Nguyễn Mạnh Cường là đối tượng chuyên tiêu thụ xe trộm cắp. Đối tượng đăng hình ảnh xe lên hội nhóm “Mua bán xe không giấy tờ khu vực miền Bắc”, khi khách có nhu cầu thì nhắn tin liên hệ trao đổi riêng.

Đêm 6-1-2023 vừa qua, thông tin trinh sát nắm được Cường sẽ giao một chiếc xe máy Honda SH mang BKS: 15B2 – 352.98 tại cổng Bệnh viện Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội nên đã tổ chức bao vây, bắt giữ.

Trên cơ sở tra cứu thông tin, lực lượng công an phát hiện chiếc xe trên của chị Trần Thị T.N., SN 2002, trú tại Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. Chiếc xe này của chị bị kẻ gian trộm cắp tại số 172 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.

Đấu tranh khai thác đối với Nguyễn Văn Cường, được biết chiếc xe trên mua lại của Nguyễn Văn Hòa - đối tượng có 4 tiền án tội trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng chuyên thu gom xe máy của các đối tượng trộm cắp tài sản, sau đó liên hệ với các đầu mối tiêu thụ khác như Nguyễn Văn Cường.

Ngày 8-1-2023, Công an quận Cầu Giấy đã bắt khẩn cấp Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Văn Hoàn. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ 9 xe máy nhãn hiệu Honda SH và 2 xe máy nhãn hiệu Honda Wave, đều là tang vật của các vụ trộm cắp.

Mở rộng điều tra, Đội Cảnh sát hình sự cũng xác định đối tượng gây ra các vụ trộm cắp xe máy rồi bán lại cho Hoàn là Nguyễn Công Tiến, SN 1994, trú tại thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn - có 3 tiền án cùng tội danh. Tuy nhiên, đối tượng đã trốn khỏi địa phương nên Công an quận Cầu Giấy đã ra thông báo truy bắt.

Hiện Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.