Triệt phá đường dây đánh bạc, ghi lô đề của hai mẹ con

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hiền là kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc có quy mô khá lớn. Giúp sức cho Hiền là người mẹ đẻ có chức năng ghi số lô, đề.

Ngày 22/12, Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Thị Hiền (SN 1986); Đỗ Thị Sáu (SN 1965); Hoàng Thị Nam (SN 1962, mẹ của Trần Thị Hiền); Nguyễn Thị Phượng (SN 1976, cùng trú tại xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương); và Nguyễn Tất Mạnh (SN 1980, trú tại xã Tân Sơn, huyện Đô Lương); Nguyễn Danh Thắng (SN 1993, trú tại thị trấn Đô Lương) để mở rộng điều tra về hành vi đánh bạc.

Nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc bị bắt

Nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc bị bắt

Theo đó, từ đầu đầu tháng 12/2022, Công an huyện Đô Lương phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề. Đường dây này hoạt động khá tinh vi với sự tham gia của các đối tượng có quan hệ thân thích.

Vào cuộc điều tra, đến ngày 21/12, cơ quan công an đã bắt 6 đối tượng trên về hành vi đánh bạc. Tang vật thu giữ 10 điện thoại di động; 20 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu liên quan.

Trong số người bị bắt có Trần Thị Hiền, Nguyễn Tất Mạnh và Nguyễn Danh Thắng mang tiền án về tội đánh bạc. Được biết, cầm đầu đường dây là Trần Thị Hiền. Giúp sức cho Hiền là Hoàng Thị Nam (mẹ đẻ của Hiền).

Hoàng Thị Nam dùng nhiều mạng xã hội để nhận ghi lô, đề từ người chơi. Toàn bộ tiền và dữ liệu chơi sẽ được chuyển cho Hiền vào cuối ngày. Việc thắng thua dựa vào kết quả của xổ số miền Bắc; Người thắng sẽ được nhận tiền vào ngày hôm sau bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.