Triển khai nhóm 5 giải pháp ngăn suy giảm kinh tế

(ANTĐ) - Ngày 3-12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự Hội nghị ngành tài chính năm 2008 do Bộ Tài chính tổ chức. Thủ tướng đã chỉ đạo, trong năm 2009, phải triển khai đồng bộ các giải pháp nhưng trọng tâm là nhóm 5 giải pháp nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế. Bộ Tài chính cần điều hành chính sách tài chính, tiền tệ linh hoạt, vừa chống được lạm phát, vừa phát triển được kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Triển khai nhóm 5 giải pháp ngăn suy giảm kinh tế

(ANTĐ) - Ngày 3-12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự Hội nghị ngành tài chính năm 2008 do Bộ Tài chính tổ chức. Thủ tướng đã chỉ đạo, trong năm 2009, phải triển khai đồng bộ các giải pháp nhưng trọng tâm là nhóm 5 giải pháp nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế. Bộ Tài chính cần điều hành chính sách tài chính, tiền tệ linh hoạt, vừa chống được lạm phát, vừa phát triển được kinh tế.

Cụ thể, Bộ Tài chính cần chủ động hỗ trợ doanh nghiệp và người dân với các ưu đãi về thuế như giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp ngay trong quý IV-2008, giảm 30% thuế cho doanh nghiệp khó khăn trong năm 2009, cho chậm nộp thuế kéo dài 9 tháng, hoàn thuế VAT nhanh hơn.

Bộ cần giao ngân hàng phát triển bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn, rà soát các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về thuế để có sự tăng, giảm cho phù hợp.

Về công tác quản lý giá, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Tài chính phải mạnh dạn thực hiện cơ chế thị trường theo hướng hỗ trợ trực tiếp cho người khó khăn chứ không hỗ trợ tràn lan (xăng, dầu, điện thắp sáng…), đồng thời tăng cường khâu quản lý thị trường.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc cải cách bộ máy hành chính của ngành tài chính, đặc biệt là thuế và hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, cụ thể như nghiên cứu việc kê khai nộp thuế qua mạng để tiết kiệm thời gian, tránh tiêu cực, phiền hà cho doanh nghiệp.

Băng Dương