Triển khai các biện pháp nâng cao công tác quản lý tạm giữ, tạm giam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 11-1, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai công tác quản lý tạm giữ, tạm giam năm 2023. Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Thứ trưởng - Thượng tướng Lương Tam Quang và Thiếu tướng Nguyễn Văn Long.

Dự hội nghị tại điểm cầu Công an Hà Nội có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng và Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc CATP.

Chú trọng đảm bảo an toàn công tác tạm giữ, tạm giam

Theo đánh giá của Bộ Công an, trong những năm qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật tuy được kiềm chế song chưa bền vững, tiềm ẩn phức tạp. Tội phạm về trật tự xã hội có xu hướng gia tăng;

Tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, chức vụ, buôn lậu với những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; Tội phạm ma túy tại khu vực biên giới, quán bar, vũ trường, lợi dụng tuyến hàng không, mạng xã hội để vận chuyển, mua bán ma túy đã hình thành đường dây hoạt động mua bán số lượng lớn với tính chất liên tỉnh ngày càng gia tăng;

Tội phạm về môi trường, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai vẫn diễn ra, dẫn đến số người bị tạm giữ, tạm giam tại các cơ sở giam giữ tiếp tục tăng, số người bị kết án tử hình tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh, an toàn.

Năm 2022, công tác quản lý tạm giam, tạm giữ được Công an Hà Nội chú trọng triển khai

Năm 2022, công tác quản lý tạm giam, tạm giữ được Công an Hà Nội chú trọng triển khai

Đánh giá kết quả công tác năm 2022, có thể nói hệ lực lượng đã thực hiện tốt chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, đường lối, chính sách về công tác tạm giữ, tạm giam, bảo vệ an toàn các cơ sở giam giữ.

Công an thành phố Hà Nội tập trung vào các tồn tại, hạn chế để khắc phục trong công tác quản lý giam giữ

Công an thành phố Hà Nội tập trung vào các tồn tại, hạn chế để khắc phục trong công tác quản lý giam giữ

Thực tiễn công tác tạm giữ, tạm giam thời gian qua cho thấy, đây là một công tác lớn, luôn được Chính phủ, Bộ Công an đặc biệt quan tâm, công tác quản lý Nhà nước về tạm giữ, tạm giam ngày càng hiệu quả, đã kịp thời giải quyết, xử lý những vướng mắc, phức tạp nảy sinh trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam;

Sự phối hợp của Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Công an với các cơ quan, đơn vị có liên quan ngày càng chặt chẽ; việc kiểm tra, kiểm sát, giám sát tạm giữ, tạm giam được tăng cường, nên đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai phạm, tồn tại, hạn chế và khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam;

Công an các đơn vị đã quán triệt và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tạm giữ, tạm giam; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan tiến hành tố tụng và các đơn vị của lực lượng Công an, Quân đội trong thực hiện nhiệm vụ, nên đã kịp thời giải quyết, xử lý các vụ việc nảy sinh trong quá trình giam giữ…

Thẳng thắn nhìn nhận tồn tại để khắc phục

Tại Hội nghị, dưới sự điều hành của Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, đại diện công an các đơn vị địa phương đã tham luận về tình hình, kết quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam tại đơn vị; phân tích, xác định rõ những tồn tại, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra những giải pháp khắc phục khả thi, thiết thực trong thời gian tới.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc CATP Hà Nội cũng nêu những kết quả đã đạt được trong công tác quản lý giam giữ của Công an Hà Nội, bên cạnh đó, đồng chí Phó Giám đốc cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục.

Đại tá Nguyễn Thành Long tham luận từ điểm cầu CATP

Đại tá Nguyễn Thành Long tham luận từ điểm cầu CATP

Theo đó, CATP luôn chủ động nắm, dự báo tình hình, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giáo dục, động viên tư tưởng của đối tượng để đưa ra các phương án quản lý đối tượng phù hợp, hiệu quả;

Kịp thời báo cáo chỉ huy ca trực về tình hình buồng giam giữ, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy cơ sở giam giữ. Khi có sự việc phức tạp xảy ra phải tập trung chỉ đạo dứt điểm, không để diễn biến phức tạp, kéo dài...

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả, chiến công đã đạt được của hệ lực lượng làm công tác quản lý tạm giữ, tạm giam.

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu thời gian tới, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp phải có chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về vị trí, vai trò, tính chất, tầm quan trọng của công tác tạm giam, tạm giữ; Người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện nghiêm túc công tác quản lý tạm giam, tạm giữ;

Làm tốt công tác tham mưu, xây dựng thể chế, pháp luật, thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các Cơ quan điều tra nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thi hành tạm giam, tạm giữ.

Đại tướng Tô Lâm chỉ đạo các đơn vị phải thực hiện đúng, đầy đủ chế độ chính sách với can phạm, đảm bảo công khai, minh bạch, góp phần tác động tích cực đến tư tưởng của đối tượng; Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục đối tượng; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, công tác dự báo tình hình, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, bị động trong quản lý giam giữ…

Trước mắt, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt Điện chỉ đạo của Bộ về đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, chăm lo đầy đủ chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ và can phạm, phạm nhân theo đúng quy định, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các cơ sở giam giữ trong dịp Tết.