Chủ động các biện pháp phòng ngừa tội phạm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác năm 2023 của CAQ Tây Hồ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy truyền thồng đoàn kết, trên dưới một lòng cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đại úy Trần Hữu Đức, Phó trưởng CAP Yên Phụ về thành tích xuất sắc trong công tác giữ gìn ANCT, TTATXH ở địa phương

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đại úy Trần Hữu Đức, Phó trưởng CAP Yên Phụ về thành tích xuất sắc trong công tác giữ gìn ANCT, TTATXH ở địa phương

Báo cáo trung tâm của hội nghị nêu rõ, năm 2022, CAQ Tây Hồ đã chủ động tham mưu với Quận ủy, UBND quận xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng chống tội phạm và TNXH, đảm bảo TTATXH trên địa bàn.

Công an quận luôn chủ động xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện tốt những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của toàn Công an quận và từng hệ lực lượng như: Kế hoạch tổ chức triển khai cao điểm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, cao điểm bảo vệ Sea Games 31, cao điểm đảm bảo TTATGT, PCCC, bắt và vận động đối tượng truy nã đầu thú.

Nhờ chủ động các biện pháp phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, trong đó có công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm cũng như tuần tra, mật phục được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả, nên trong năm 2022 số vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội giảm 33,7% so với năm 2021.

Với những thành tích đạt được, năm 2022, Công an quận có 80 tập thể, 283 cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó 1 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 4 tập thể, 15 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Bộ Công an; 4 cá nhân được UBND Thành phố tặng Bằng khen; 33 tập thể, 94 cá nhân được Giám đốc CATP tặng Giấy khen; 1 tập thể, 4 cá nhân được Cục An ninh chính trị - Bộ Công an tặng Giấy khen; 42 tập thể, 165 cá nhân được UBND quận Tây Hồ và các ngành khác khen thưởng. 1 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND.

Ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ trao Bằng khen của Bộ tưởng Bộ Công an cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT

Ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ trao Bằng khen của Bộ tưởng Bộ Công an cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky biểu dương những thành tích đạt được của Công an quận Tây Hồ và nêu rõ: “Năm 2023 có ý nghĩa rất quan trọng để thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược 10 năm 2021 - 2030. Do đó, kèm theo tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự; công tác bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố đặt ra nhiều vấn đề mới. Để tiếp tục phát huy thành tích đạt được, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác Công an năm 2023, Đảng uỷ, Ban Chỉ huy Công an quận cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2023; các Chỉ thị, Nghị quyết của Quận ủy, HĐND và UBND quận Tây Hồ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - Quốc phòng Thủ đô năm 2023; Nghị quyết của Đảng ủy CATP Hà Nội về nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô năm 2023; Đồng thời tập trung nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng; siết chặt quản lý cán bộ, tăng cường giáo dục tư tưởng, bản lĩnh chính trị, tránh những sai phạm của CBCS trong thực thi công vụ".