Triển khai các biện pháp khẩn trương khống chế sởi

ANTĐ - Chiều 18-4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã chủ trì cuộc họp triển khai các biện pháp khẩn trương phòng chống dịch sởi trên địa bàn thành phố.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khẳng định, dịch sởi ở Hà Nội vẫn đang diễn biến phức tạp, số ca mắc không tăng nhưng cũng chưa giảm, đặc biệt số ca tử vong chiếm đến hơn 50% tổng ca tử vong do sởi của cả nước. Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo giao Sở Y tế tiếp tục cập nhật, theo dõi diến biến tình hình dịch trong một vài ngày tới về quy mô dịch, khả năng kiểm soát dịch… để kịp thời tham mưu cho thành phố về việc công bố dịch sởi hay không.

Hiện tại, dù chưa công bố dịch nhưng Hà Nội đã triển khai đầy đủ các giải pháp phòng chống bệnh sởi ở mức cao. Chủ tịch UBND TP đặt ra mục tiêu phải ngăn chặn dịch sởi càng sớm càng tốt, bằng mọi giá giảm thiểu số ca mắc mới và hạn chế tối đa số tử vong. Cụ thể, với những người đã bị lây nhiễm, ngành y tế phải tập trung mọi phương tiện, thuốc men, nhân lực để cứu chữa, triển khai quyết liệt việc cách ly bệnh nhân để tránh lây nhiễm chéo. Nếu cần thiết, lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các quận/ huyện phải xuống tận nơi để thị sát và chỉ đạo công tác chống dịch tại cơ sở, tại các ổ dịch mới.

Về công tác tiêm vét vaccine sởi, để nhanh chóng nâng cao tỷ lệ tiêm đạt chỉ tiêu 95% trở lên, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đề nghị ngành y tế phải chỉ đạo mạnh mẽ, tăng cường tuyên truyền vận động đến từng gia đình đối tượng tiêm chủng, nếu thiếu nhân lực thì huy động cả các đoàn thể, học sinh sinh viên vào cuộc. Riêng việc tổ chức tiêm chủng, thời gian qua có một số cán bộ y tế không muốn làm công tác tiêm chủng vì e ngại xảy ra tai biến, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh phải xử lý nghiêm khắc những cán bộ thiếu trách nhiệm này, kiên quyết buộc thôi việc.