Tri ân, phát huy tinh thần của các thế hệ cha anh

ANTD.VN - Dẫn đầu đoàn công tác CAQ Hai Bà Trưng (Hà Nội) thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sỹ, Đại tá Đinh Huy Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Trưởng CAQ nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng đó.

Cùng với các đơn vị thuộc CATP  Hà Nội, hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sỹ, Đảng ủy – Ban chỉ huy CAQ Hai Bà Trưng đã thống nhất chủ trương, chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an phường triển khai các hoạt động cụ thể, để tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ cha anh, các đồng chí thương binh, liệt sỹ, đã hy sinh xương máu vì sự bình yên của xã hội, nhân dân.

Hoạt động nhiều ý nghĩa của CAQ Hai Bà Trưng trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ

Một trong những trọng tâm của các hoạt động ý nghĩa đó, là đoàn công tác của CAQ Hai Bà Trưng đã  trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương trước Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ CATP Hà Nội (tại số 67 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm); và dâng hương Chủ tịch Hồ  Chí Minh, tại tượng đài đặt tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ CATP (khu Văn Phú, quận Hà Đông).

Đoàn công tác CAQ Hai Bà Trưng tại Bảo tàng CATP Hà Nội 

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các  Anh hùng, liệt sỹ, Đại tá Đinh Huy Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Trưởng CAQ đã báo cáo những nỗ lực, kết quả mà cán bộ, chiến sỹ CAQ đạt được trong thời gian gia; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu với chỉ huy các đội nghiệp vụ, Công an phường, đội,  Bí thư chi đoàn - các thành viên trong đoàn công tác – luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, tận tụy, hy sinh, cống hiến không mệt mỏi vì sự bình yên của nhân dân và Thành phố.