Tri ân những hy sinh, đóng góp của đồng đội và thế hệ đi trước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, tặng quà, động viên đồng chí nguyên lãnh đạo CATP và thân nhân liệt sỹ.

Chiều 12-7, đến thăm hỏi, tặng quà đồng chí nguyên lãnh đạo CATP Hà Nội và thân nhân liệt sỹ, cán bộ chiến sỹ gặp hoàn cảnh khó khăn, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc CATP Hà Nội bày tỏ: Đảng ủy, Ban Giám đốc và lực lượng Công an Thủ đô luôn tri ân những hy sinh, đóng góp của đồng đội và thế hệ cha anh đi trước.

Triển khai Kế hoạch của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022); Đảng úy – Ban Giám đốc CATP đã xây dựng Kế hoạch về việc đẩy mạnh công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với Cách mạng và hoạt động đền ơn đáp nghĩa; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ; và Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (20/7/1962-20/7/2022).

Theo chỉ huy Phòng Tổ chức cán bộ, nằm trong những hoạt động của chuỗi kỹ niệm, CATP đã xây dựng Kế hoạch thăm hỏi, tặng quà 25 trường hợp gồm: các đồng chí nguyên lãnh đạo CATP phụ trách lực lượng Cảnh sát; thương binh; gia đình liệt sỹ; cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát có hoàn cảnh khó khăn.

CATP cũng lên kế hoạch tặng sổ tiết kiệm đối với 10 trường hợp là thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ CAND có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp; Tổ chức khánh thành 3 nhà tình nghĩa tặng thương binh, gia đình liệt sỹ CAND; Thăm, tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương bình Nho Quan, Ninh Bình…

Chiều 12-7, thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP và lực lượng Công an Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng đã đến thăm hỏi, tặng quà Thiếu tướng Đinh Văn Toản – nguyên Phó Giám đốc, nguyên Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng gửi lời chúc sức khỏe đến đồng chí Đinh Văn Toản cùng gia đình, và báo cáo vắn tắt kết quả các mặt công tác của CATP trong thời gian qua, cùng những hoạt động kỷ niệm 60 năm truyền thống lực lượng CSND của CATP. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng mong muốn đồng chí Đinh Văn Toản tiếp tục quan tâm, đồng hành, ủng hộ và đóng góp những ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm quý, để Công an Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn Thủ đô.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản gửi lời cảm ơn chân thành đến đồng chí Giám đốc CATP, và cảm ơn đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã quan tâm, động viên, chia sẻ, nhất là thời điểm kỷ niệm 60 năm truyền thống lực lượng CSND đang đến gần. Bày tỏ tự hào có hơn 40 năm gắn bó, phát triển cùng Công an Hà Nội, Thiếu tướng Đinh Văn Toản khẳng định, ông sẽ luôn quan tâm, theo sát, ủng hộ bước tiến của những người đồng chí, đồng đội hôm nay.

Cũng trong chiều 12-7, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà bà Lê Thị Hương (SN 1939, trú ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng); là vợ liệt sỹ CAND Phan Sỹ Quý; và thăm, tặng quà, động viên Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn (SN 1990, trú ở huyện Sóc Sơn), cán bộ Đội 7 – Phòng CSĐT tội phạm về ma túy.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng trao quà tặng nhân thân Liệt sỹ Phan Sỹ Quý

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng trao quà tặng nhân thân Liệt sỹ Phan Sỹ Quý

Đồng chí Phan Sỹ Quý (SN 1935, quê quán huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), từng công tác tại Ty Công an Hà Nội, tham gia kháng chiến chống Mỹ. Tháng 12-1968, trong khi làm nhiệm vụ tại địa bàn huyện Krông Lô, tỉnh Đăk Lăk, đồng chí Quý bị địch phục kích bắn, và đã hy sinh. Tháng 10-1972, đồng chí Phan Sỹ Quý được công nhận Liệt sỹ.

Người bạn đời của Liệt sỹ, bà Lê Thị Hương bệnh tật, thường xuyên phải điều trị tại bệnh viện, không còn khả năng lao động. Con trai của Liệt sỹ là công nhân viên chức đã nghỉ hưu, đang đi làm thêm lái xe; vợ nội trợ. không có lương hưu.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng động viên Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng động viên Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn

Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn (SN 1990), hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bố mất đã nhiều năm. Tháng 10-2017, đồng chí Tuấn bị tai nạn xe máy đa chấn thương, chấn thương sọ não. Trải qua điều trị ở nhiều bệnh viện, hiện gần như liệt nửa người bên trái, rối loạn ngôn ngữ. Hoạt động sinh hoạt phụ thuộc vào mẹ đẻ…

Trao tặng quà của CATP đến thân nhân Liệt sỹ Phan Sỹ Quý và đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Thiếu tướng – Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng mong muốn thân nhân Liệt sỹ và đồng chí Nguyễn Văn Tuấn cùng gia đình cố gắng vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống. CATP và đơn vị, đồng đội sẽ luôn quan tâm, chia sẻ, động viên, và là điểm tựa về tinh thần để mọi người có thêm động lực…