Trên 90% người Việt Nam bị mắc các bệnh về răng miệng

ANTĐ -Đây là thông tin được đưa ra tại Ngày hội chạy bộ hưởng ứng “Ngày sức khỏe răng miệng thế giới 20-3” do Công ty Unilever Việt Nam, nhãn hàng P/S phối hợp với Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam (VOSA) và Liên đoàn Nha khoa thế giới (FDI) vừa tổ chức sáng 21-3. Ngày hội đã thu hút 6.000 phụ huynh và trẻ em tại TP Hồ Chí Minh tham gia.

6.000 người chạy bộ hưởng ứng Ngày sức khỏe răng miệng thế giới

Phát biểu tại sự kiện này, GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết, vấn đề chăm sóc sức khỏe răng miệng là một trong những trọng tâm của kế hoạch chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đây được xem là một chiến lược tăng cường sức khỏe cho toàn dân và là một hình thức đầu tư hiệu quả nhất cho sự phát triển của đất nước.

Kết quả khảo sát và nghiên cứu của Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam cho thấy, người dân vẫn chưa thật sự quan tâm đúng mức đến vấn đề sức khỏe răng miệng. Thực tế, ở nước ta hiện có trên 90% người bị mắc các bệnh răng miệng như viêm lợi, viêm quanh răng, sâu răng... Đặc biệt, có trên 85% trẻ em 6-8 tuổi có sâu răng sữa và trung bình mỗi trẻ em lứa tuổi này có trên 6,5% răng đã bị sâu. Đây là thực trạng báo động. 

Theo Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến trong thời gian qua, chương trình nha học đường đã được các đơn vị phối hợp thành công và hiện nay đã phủ kín ở nhiều tỉnh, thành, thực hiện chăm sóc sức khỏe răng miệng cho hàng triệu em học sinh trên cả nước. Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tăng cường sự hỗ trợ cho ngành răng hàm mặt trong các lĩnh vực tuyên truyền giáo dục chăm sóc sức khỏe răng miệng cho cộng đồng, đặc biệt là trẻ em ở bậc tiểu học.

85% trẻ em từ 6-8 tuổi có sâu răng

Đây là năm thứ 3 liên tiếp sự kiện quốc tế “Ngày sức khỏe răng miệng thế giới” được Hội Răng Hàm Mặt phối hợp với nhãn hàng P/S tổ chức tại Việt Nam. Ở lần tổ chức đầu tiên vào năm 2013, chương trình đã góp phần giáo dục và có hơn 7 triệu em học sinh cam kết đánh răng mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng, tối. Trong năm thứ 2 tổ chức, “Ngày sức khỏe răng miệng thế giới” đã thu hút hơn 3.000 học sinh đến thực hành chải răng đúng cách.

Còn năm nay, Ngày hội chạy bộ hưởng ứng “Ngày sức khỏe răng miệng thế giới” sẽ khép lại bằng chuyến xe chở các vật dụng kem đánh răng và bàn chải đánh răng – thành quả của sự kiện, về tận nơi trao cho đồng bào vùng sâu, vùng xa. Cùng đó, chương trình “Bảo vệ nụ cười Việt Nam” sẽ tổ chức khám chữa răng miễn phí tại các khu vực vùng sâu, vùng xa thuộc TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa- Vũng Tàu, Hà Tĩnh, Nghệ An và Ninh Bình.