Trẻ sinh mổ tăng nguy cơ bị béo phì

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây cho thấy so với những trẻ được sinh thường thì trẻ được sinh mổ tăng gấp 2 lần nguy cơ béo phì ở độ tuổi lên 3.

Hiện nay ở Mỹ khoảng 1/3 số trẻ được đẻ mổ và 1/3 trẻ là thừa cân hoặc béo phì.

Nghiên cứu này gồm hơn 1.250 cặp mẹ và bé nhập viện ở Massachusetts trong khoảng từ năm 1999 đến 2002. Tất cả các bà mẹ tham gia nghiên cứu trước 22 tuần thai nghén và 25% số trẻ được sinh mổ, số còn lại được đẻ thường.

Những trẻ này được đo trọng lượng khi sinh, khi được 6 tháng và đo lại khi lên 3 tuổi.

Cân nặng khi sinh trung bình không cao hơn đáng kể ở trẻ được sinh mổ. Song gần 16% số trẻ sinh mổ bị béo phì ở độ tuổi lên 3 so với 7,5% số trẻ được đẻ thường. Ngoài ra, khoảng 19% số trẻ được sinh mổ bị thừa cân so với chưa tới 17% số trẻ được đẻ thường

Những trẻ được sinh mổ cũng có độ dày nếp gấp da (một phương pháp đo lượng mỡ cơ thể) cao hơn khi được 3 tuổi.

Các kết quả vẫn giữ nguyên sau khi nhóm nghiên cứu tính đến các yếu tố nguy cơ gây béo phì bao gồm mẹ thừa cân và trọng lượng khi sinh cao.