Trẻ ngủ sai tư thế dễ bị hội chứng đột tử

ANTD.VN - Một nghiên cứu mới phát hiện, cha mẹ đặt trẻ ngủ sai tư thế có thể làm tăng nguy cơ hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS).

Mỗi năm tại Hoa Kỳ, khoảng 3.500 trẻ sơ sinh bị SIDS, theo Trung tâm Hoa Kỳ kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh. Một điều rõ ràng là môi trường ngủ của trẻ là quan trọng.

Từ những năm 1990, các chuyên gia y tế đã khuyến khích các bậc cha mẹ nên đặt trẻ nằm ngửa và không nên để nhiều gối, thú bông, chăn gần nơi trẻ nằm vì chúng không những không giúp trẻ ngủ ngon hơn, đỡ giật mình mà còn gây nguy cơ bị nghẹt thở.

Cách tốt nhất là cha mẹ nên đặt trẻ nằm ngửa bởi với tư thế này, mũi trẻ sẽ hướng lên. Nằm sấp là tư thế trẻ sơ sinh ưa thích, tư thế này khiến trẻ nhanh tập bò, tập lẫy nhưng dễ khiến trẻ bị nghẹt thở.