Trẻ mang vũ khí tới trường vì bị bắt nạt

ANTĐ - Một nghiên cứu mới dựa trên dữ liệu từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho biết, hàng nghìn trẻ em là nạn nhân của tình trạng bắt nạt đã mang vũ khí tới trường. 

Báo cáo phân tích khảo sát chi tiết 15.000 học sinh trung học và thấy rằng, 20% cho biết là nạn nhân của bắt nạt trong vòng 1 năm. Nghiên cứu cho thấy, 8,6%  những trẻ bị bắt nạt có nhiều khả năng mang vũ khí vào trường hơn những đứa trẻ không bị bắt nạt bởi do cảm thấy không an toàn, bị lấy cắp tài sản, bị đe dọa hoặc bị làm thương tích... Các chuyên gia tâm lý cũng cảnh báo, nhóm trẻ này không chỉ bị tổn thương tâm lý, thể chất, mà gây ra mối nguy hiểm đối với những trẻ khác.