ANTD.VN - Thống kê sơ bộ, Viện sức khoẻ tâm thần Bệnh viện Bạch Mai hàng tháng tiếp nhận khoảng 3-4 trường hợp bệnh nhân tới khám có biểu hiện bị bắt nạt học đường. Số ca tăng vào giai đoạn nghỉ hè hoặc vừa bước vào năm học mới.
ANTĐ - Ngoảnh đi ngoảnh lại thế là hết ba tháng hè. Trẻ con lại rục rịch tựu trường, sắp sửa bước vào năm học mới. Chẳng biết năm nay cặp sách có nhẹ hơn, lưng có đỡ còng hơn và mắt có đỡ cận hơn không?
ANTĐ -Văn phòng Tổng thống Philippines nói, họ hoan nghênh Trung Quốc “thay đổi giọng điệu” và mong muốn Bắc Kinh “xuống thang” các hành động hung hăng và bắt nạt các nước láng giềng nhỏ hơn trong khu vực.
ANTĐ - Trái lại với luận điệu vu khống, “bẻ cong ngòi bút” của giới truyền thông Trung Quốc, trên những diễn đàn lớn của quốc gia này như Sohu, Weibo, Sina… cộng đồng mạng Trung Quốc lại tỏ rõ quan điểm yêu chuộng hòa bình, đứng về lẽ phải, ủng hộ Việt Nam và dấy lên làn sóng phản ứng mạnh mẽ hành động của Trung Quốc.
ANTĐ - Một nghiên cứu mới dựa trên dữ liệu từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho biết, hàng nghìn trẻ em là nạn nhân của tình trạng bắt nạt đã mang vũ khí tới trường.
ANTĐ - Philippines đang đẩy nhanh kế hoạch hiện đại hóa quân đội nhằm chống lại “sự bắt nạt” của Trung Quốc tại các khu vực tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.
ANTĐ - Ngày 21-5, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã công bố một gói nâng cấp quân sự trị giá 1,8 tỷ USD để giúp bảo vệ lãnh hải của nước này, đối phó với "những kẻ bắt nạt" giữa lúc tranh chấp căng thẳng chưa từng có với Trung Quốc.
ANTĐ - Trong quân đội Nga, tình trạng lính cựu bắt nạt tân binh dường như là một căn bệnh trầm kha, những sự kiện “ma cũ bắt nạt ma mới” liên tiếp xảy ra làm cho thanh niên Nga sợ phải đi lính.
ANTĐ - Bản tin của BBC News Online về việc Trung Quốc sắp đưa du khách ra quần đảo Hoàng Sa mà họ gọi là Tây Sa đăng hôm Chủ nhật ngày 7/4 đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ các độc giả trên khắp thế giới.
ANTĐ - Cây muốn lặng, gió chẳng đừng. Ai cũng muốn sóng yên, biển lặng để phát triển kinh tế xã hội cho dân bớt khổ. Thế mà họ cứ khuấy đảo, muốn biến biển chung thành cái ao của riêng mình. Ngang ngược hết chỗ nói, chẳng coi luật lệ, đạo lý là gì.
ANTĐ - Hàng trăm người Philippines ngày 11-5 đã biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở Thủ đô Manila trong khi những căng thẳng liên quan đến tranh chấp lãnh thổ giữa 2 quốc gia ngày càng leo thang. Những người biểu tình Philippines đã gọi Trung Quốc là những kẻ bắt nạt.